Một giáo viên là F1, Ninh Bình cách ly 144 học sinh, giáo viên

06/05/2021 16:23 GMT+7

Do có một nữ giáo viên từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 , nên 144 học sinh và giáo viên ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình) phải nghỉ học cách ly tại nhà.

Chiều 6.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (CDC Ninh Bình) cho biết, cùng ngày, 144 học sinh và giáo viên của Trường mầm non Bắc Sơn (P.Bắc Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) đã phải nghỉ học, nghỉ dạy, để cách ly phòng chống dịch Covid-19.
Nguyên nhân do cô giáo N.T.D (giáo viên dạy lớp 4 tuổi của Trường mầm non Bắc Sơn) tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.
Theo điều tra dịch tễ, ngày 25.4, giáo viên N.T.D có tiếp xúc với 1 nữ điều dưỡng của Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Gặp và tiếp xúc tại xã Nghĩa Lợi (H.Nghĩa Hưng, Nam Định).
Đến ngày 5.5, nữ điều dưỡng này phát hiện dương tính với SARS-CoV-2; cô D. trở thành F1.

Quân đội phun khử khuẩn ổ dịch Covid-19 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Sau khi tiếp xúc (sau ngày 25.4), giáo viên D. tiếp tục đi dạy học tại Trường mầm non Bắc Sơn như bình thường.
Ngày 5.5, khi biết cô D. đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Tam Điệp cùng với CDC Ninh Bình triển khai truy vết. Kết quả, tính đến 15 giờ ngày 6.5, cô D. đã tiếp xúc với tổng cộng 150 người, gồm: 72 học sinh và 71 giáo viên của Trường mầm non Bắc Sơn; 1 giáo viên Trường mầm non Nam Sơn (TP.Tam Điệp); và 6 người thân trong gia đình cô D.
Sau khi phát hiện, cô D. đã được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế. Đến sáng 6.5, kết quả xét nghiệm lần 1 cô D. âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện toàn bộ giáo viên và học sinh đã tiếp xúc với cô D. đều phải nghỉ học, nghỉ giảng dạy để cách ly tại nơi cư trú.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.