Môn pháp luật phải dạy sinh viên về hợp đồng lao động

10/10/2017 09:27 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021.

Một trong các mục tiêu cụ thể là đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Ở trình độ trung cấp và CĐ, môn học này phải có nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành nghề đào tạo như: lao động, hợp đồng lao động và các quy định gắn với đặc thù của từng ngành nghề; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung chương trình…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.