Miễn học phí sinh viên ngành năng lượng nguyên tử

19/10/2013 03:20 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, có hiệu lựctừ ngày 1.12.

Theo đó, ngoài việc được miễn học phí và ký túc xá, sinh viên học ngành này còn được hỗ trợ sinh hoạt phí tối đa đến hơn 4 triệu đồng/tháng (3,5 lần mức lương cơ sở) tùy học lực và cấp học.

Đối với sinh viên bậc ĐH trở lên sẽ được xét tuyển đi thực tập 6 tháng ở nước ngoài miễn phí. Ngoài ra, nếu một công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI sẽ được hỗ trợ hơn 30 triệu đồng.

T.Tiên

>> Hungary hỗ trợ đào tạo nhân lực về năng lượng nguyên tử
>> Việt Nam tích cực triển khai cam kết về sử dụng năng lượng nguyên tử
>> 70 suất học bổng ngành năng lượng nguyên tử tại Nga
>> Hợp tác năng lượng nguyên tử Việt - Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.