Malaysia đóng cửa 111 trường học vì rò rỉ hóa chất

Khánh An
Khánh An
14/03/2019 10:58 GMT+7

Hàng loạt trường học tại bang Johor ở Malaysia buộc phải đóng cửa sau khi hàng trăm người nhiễm hóa chất thải lén ra môi trường.

Hãng AFP ngày 14.3 đưa tin hơn 500 người trong đó đa số là học sinh tại Johor đang được điều trị sau khi hít phải hơi độc từ vụ xe tải lén đổ rác thải độc hại ra môi trường vào tuần trước.
Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Maszlee Malik ban đầu quyết định đóng cửa 43 trường học tại khu vực Pasir Gudang vào ngày 13.3, trước khi buộc tổng cộng 111 trường đóng cửa.
Trước đó, một xe tải đổ chất thải chứa hóa chất chưa được xác định xuống sông và hơi độc phát tán khiến nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng chóng mặt và buồn nôn.
Theo hãng Bernama, hơn 500 người đã được điều trị, trong đó có 160 phải nhập viện. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ đổ trộm chất thải, trong đó có một người sắp ra tòa và đối diện mức án 5 năm tù giam nếu bị kết tội.
Cơ quan chức năng hiện vẫn chưa xác định được hóa chất gây ngộ độc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.