Lưu ý gì khi chọn ngành học trong đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT?

31/03/2021 14:45 GMT+7

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức vào 2 ngày 7 và 8.7 và thí sinh thực hiện nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 26.4 đến 10.5.

Vào 17 giờ 30 ngày mai (1.4), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến “Chọn ngành học cho tương lai” với chủ đề “Những điều cần lưu ý khi chọn ngành đăng ký dự thi”.
Chương trình đồng thời sẽ diễn ra ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Theo kế hoạch dự kiến của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức vào 2 ngày 7 và 8.7. Thí sinh tham dự kỳ thi này sẽ thực hiện nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 26.4 đến 10.5. Bên cạnh việc chọn môn và bài thi phù hợp, chọn lựa ngành để đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ là việc làm quan trọng nhất với thí sinh trong giai đoạn này.
Vì vậy, buổi tư vấn trực tuyến sẽ tập trung định hướng cho học sinh về vấn đề hướng nghiệp. Đại diện các trường ĐH sẽ cùng trao đổi về những nguyên tắc khi lựa chọn ngành học. Bên cạnh đó sẽ đưa ra những lời khuyên cho những trường hợp đặc biệt như: không biết mình thích gì thì lựa chọn ngành học ra sao, chọn xong mới biết không phù hợp cần phải làm gì…
Chương trình sẽ chia thành 2 đợt, với 2 khung giờ phát sóng.
* Đợt 1 (17 giờ 30-18 giờ 30) gồm:
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Văn Hiến;
- Ông Nguyễn Việt Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh-Truyền thông Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
* Đợt 2 (18 giờ 40-19 giờ 40) gồm:
- Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng phòng Tư vấn truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Nova.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.