Lớp học sẽ… dễ thở hơn

11/08/2016 08:00 GMT+7

Tâm lý chọn năm sinh và việc siết chặt tuyển sinh trái tuyến là lý do giúp sĩ số HS giảm, có trường ở TP.HCM trở về con số lý tưởng 35 học sinh/lớp.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm học này (2016 - 2017), toàn thành phố có khoảng 59.000 học sinh (HS).
Q.Bình Tân năm học mới này có tổng số 81.400 HS, trong đó mầm non có khoảng 7.500 (tăng 2.299), tiểu học là 42.482 (tăng là 1.718) còn THCS có 22.578 (tăng 2.707). Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD Q.Bình Tân, cho hay: “Tính ra năm nay HS ở quận tăng xấp xỉ 5.700. Riêng bậc tiểu học, cách đây 4 năm, mỗi năm tăng khoảng 3.500 thì năm nay chỉ tăng bằng 1/2”.
Sau khi kết thúc tuyển sinh các lớp đầu cấp, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD Q.12, cho biết HS năm nay tăng 5.282, trong đó bậc mầm non là 402, tiểu học là 2.570, THCS là 2.310. Sĩ số trung bình ở cả 2 bậc là 46/lớp. Tuy nhiên, một số trường ở các phường: Hiệp Thành, Thới An, Tân Chánh Hiệp, Đông Hưng Thuận có lớp sĩ số lên đến 50.

Riêng Q.Tân Phú, trong khi bậc THCS tăng gần 2.000 thì bậc tiểu học lại giảm đi gần 1.000. Ông Tạ Tân, Trưởng phòng GD, cho biết những năm trước, mỗi năm bình quân có khoảng 7.000 HS tiểu học, trong đó số lượng HS tăng xấp xỉ 2.000 nhưng năm nay thì ngược lại…
Trong diễn biến ngược lại, qua trao đổi, hầu hết lãnh đạo các quận nội thành đều cho hay số lượng HS lớp 1 năm nay giảm khá rõ rệt. Với thực tế giảm như vậy, các quận phân bố để các trường giảm áp lực sĩ số.
Cụ thể, ở Q.6, bậc mầm non chỉ tiêu là 2.200 nhưng mới chỉ tuyển được 2.000. Còn bậc tiểu học, năm ngoái số HS vào lớp 1 là 4.200, năm nay chưa đến 3.800, tức là giảm đi khoảng 400. Trong khi đó, số HS lớp 5 ra trường là 3.904, do vậy sĩ số lớp 1 của Q.6 năm nay dưới 40/lớp và 100% được học 2 buổi/ngày. Lãnh đạo Phòng GD Q.6 cho biết thêm: “Khu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm giải tỏa nên khá nhiều hộ gia đình tái định cư ở các quận khác cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng HS giảm đi”.

tin liên quan

Sửa Thông tư 30 để không làm khó giáo viên
Đánh giá những mặt tích cực góp phần thay đổi cách thức đánh giá đối với học sinh (HS) tiểu học theo Thông tư 30 nhưng lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhìn nhận việc thực hiện, đánh giá thường xuyên giáo viên còn gặp khó khăn, sĩ số lớp học vượt quá quy định.

Năm trước Q.Tân Bình tăng gần 3.000, năm nay không biến động nên quận chủ động giảm sĩ số. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD, nói năm nay sĩ số tiểu học khoảng 40 - 45/lớp.
Biến động theo chiều đi xuống là thực tế của Q.11 với số lượng HS các bậc học đều giảm 5%. Ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD, cho hay: “Sĩ số sẽ giảm, lớp 1 sẽ khoảng 35/lớp và lớp 6 sẽ là 45/lớp, dù trường có áp lực tuyển sinh hay ngược lại”.
Một chuyên viên chuyên trách công tác thống kê số lượng HS của Q.1 khẳng định lớp 1 năm nay giảm khá mạnh, có trường giảm đến 50% so với năm học trước. Một hiệu trưởng trường tiểu học tại khu vực trung tâm của Q.1 cho biết: “Năm trước chỉ tiêu HS lớp theo phân tuyến địa bàn cư trú là 180 thì năm nay chỉ còn 99. Do vậy, năm trước sĩ số có lớp lên đến 50 thì năm nay giảm xuống xung quanh mức 35 đến 40 mà thôi”.
Tương tự, hiệu trưởng một trường tiểu học được khá nhiều phụ huynh ở đường Trần Hưng Đạo (Q.1) thông tin: “Mấy năm trước, sĩ số trung bình khoảng 40 nhưng năm nay mỗi lớp sẽ có 30 đến 35”.

Việc số lượng HS giảm có thể chứng minh qua việc cách đây 4 năm là những lứa HS vào những năm được gọi là năm “Heo vàng”, “Chuột ngọc”… Nhưng năm nay, lớp 1 là lứa HS sinh năm 2010 (năm Canh Dần), nhiều người có tâm lý e ngại sinh con, nên số lượng HS ít, lớp học có cảm giác sẽ rộng hơn, khi sĩ số ít lại.
Cũng theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân các quận nội thành năm nay sẽ ít HS vì ngoài việc ảnh hưởng tâm lý năm sinh, còn do thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về việc không nhận HS trái tuyến ngoài quận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.