Lối vào trường chuẩn quốc gia biến thành bãi đậu xe

07/01/2020 19:53 GMT+7

Hai ngã đường dẫn vào cổng Trường THPT Bùi Thị Xuân, P.2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) biến thành bãi đậu xe từ nhiều tháng nay khiến nhiều giáo viên và phụ huynh bức xúc.

Trưa 7.1, phóng viên Báo Thanh Niên chứng kiến dọc hai bên đoạn đường từ đường Bùi Thị Xuân đến cổng Trường THPT Bùi Thị Xuân nhiều ô tô và xe máy đậu choán hết phân nửa con đường.

Ô tô áng ngự con đường ra vào cổng trường

Lâm Viên

Tương tự, đoạn đường từ cổng trường xuôi về hướng trụ sở Thành ủy Đà Lạt, nhiều xe tải, ô tô đậu san sát ngay cạnh hàng rào che khuất nhiều bảng thông tin cần thiết với học sinh và phụ huynh. Phía đối diện, hàng chục xe máy của học sinh đậu ngay lòng đường. Do đó việc lưu thông trên đoạn đường này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giờ học sinh tan học.

Giờ tan học việc lưu thông trước cổng trường gặp nhiều khó khăn vì xe máy và ô tô đậu choán đường đi 

Lâm Viên

Xe bán trà sữa, đồ ăn vặt 'vô tư' đậu suốt ngày trước cổng vào trường

Lâm Viên

Ông Nguyễn Hữu Hóa, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết nhà trường nhiều lần báo cáo sự việc đến Công an và UBND P.2. Tháng 10.2018, trường có văn bản gởi Sở GTVT Lâm Đồng, Công an TP. Đà Lạt và Công an P.2 đề nghị hỗ trợ gắn bảng cấm đậu xe dọc lối vào cổng trường và dọc hàng rào mặt tiền của trường. Thế nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và cơ quan chức năng. Với xe máy của học sinh, nhà trường có đội “cờ đỏ” nhắc nhở không đậu xe trước cổng trường.
Theo ông Hóa, khu vực trước và bên hông cổng trường người dân đậu ô tô, xe máy rất nhiều làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và quá trình tham gia giao thông.

Xe tải, xe khách đậu trước hàng rào trường 

Lâm Viên

Chiều 7.1, ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt, cho biết đơn vị này chưa nhận được văn bản đề nghị của Ban giám hiệu Trường THPT Bùi Thị Xuân, nếu có văn bản Đội sẽ cử lực lượng đến hỗ trợ nhà trường ngay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.