Loay hoay với khung trình độ quốc gia

12/12/2015 08:43 GMT+7

Ngày 11.12, Bộ GD-ĐT phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các sở GD-ĐT và trường ĐH, CĐ cho dự thảo khung trình độ quốc gia VN trước khi trình Chính phủ thông qua.

Ngày 11.12, Bộ GD-ĐT phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các sở GD-ĐT và trường ĐH, CĐ cho dự thảo khung trình độ quốc gia VN trước khi trình Chính phủ thông qua.

Ảnh minh họa: T.NẢnh minh họa: T.N
Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), trình độ khung quốc gia là cơ sở cho các cơ sở đào tạo thiết kế chương trình đào tạo và xây dựng chuẩn đầu ra. Trong khi các nước trong khu vực đã có trình độ khung quốc gia thì VN vẫn còn đang loay hoay.
Ban soạn thảo đề án xin lỗi các trường y vì chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 và 2 không có mặt trong 8 bậc của khung trình độ quốc gia vì qua tham khảo trình độ khung các nước trên thế giới và khu vực và các quy định hiện hành của VN thì 2 chương trình này không thể đưa vào.
Tuy nhiên, PGS-TS Trần Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, kiến nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung. Theo dự thảo, khung trình độ quốc gia, hệ thống đào tạo nước ta hiện có 8 bậc gồm 3 bậc nghề, TC, CĐ, ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.