Lộ đề thi ở Ấn Độ, hàng loạt người liên quan bị bắt, đình chỉ

05/04/2016 15:03 GMT+7

Cảnh sát cho hay đề thi được bán qua dịch vụ nhắn tin Whatsapp, với giá chỉ khoảng 1.000 Rupi (336.000 đồng). Sau vụ bê bối trên, 40 cán bộ giáo dục ở Karnataka bị đình chỉ công tác và 3 cán bộ bị bắt, theo AFP.

Cảnh sát cho hay đề thi được bán qua dịch vụ nhắn tin Whatsapp, với giá chỉ khoảng 1.000 Rupi (336.000 đồng). Sau vụ bê bối trên, 40 cán bộ giáo dục ở Karnataka bị đình chỉ công tác và 3 cán bộ bị bắt, theo AFP.

Học sinh phản đối sau khi đợt thi bị hủy do đề thi bị lộ ngày 31.4 - Ảnh chụp màn hình The Hindu.
Học sinh phản đối sau khi đợt thi bị hủy do đề thi bị lộ ngày 31.4 - Ảnh chụp màn hình The Hindu.
Chỉ trong vòng 10 ngày, giới chức giáo dục ở bang Karnataka thuộc miền nam Ấn Độ phải hủy đợt thi môn hóa để xét tuyển vào đại học tới 2 lần chỉ vì một lý do là đề thi bị lộ, theo AFP ngày 5.4.
Đợt thi, với ước tính có khoảng 174.000 học sinh tham dự trong cả bang Karnataka, được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 21.3 nhưng bị hủy vào giờ phút chót do đề thi bị lộ, buộc giới chức thông báo tổ chức lại vào ngày 31.3.
Chỉ vài giờ trước khi đợt thi bắt đầu lại thì một học sinh bất ngờ tiết lộ với giới chức giáo dục là đề thi bị rò rỉ, buộc họ phải hủy buổi thi, dẫn đến cuộc phản đối quyết liệt của nhiều học sinh lớp 12.
AFP dẫn lời cảnh sát cho hay đề thi được bán qua dịch vụ nhắn tin Whatsapp, với giá chỉ khoảng 1.000 Rupi (336.000 đồng).
Sau vụ bê bối trên, 40 cán bộ giáo dục ở Karnataka bị đình chỉ công tác và 3 cán bộ bị bắt, theo AFP.
Giới chức giáo dục đã thông báo đợt thi môn hóa sẽ được tổ chức lại vào ngày 12.4.
Nạn gian lận trong thi cử đang trở nên phổ biến ở Ấn Độ, theo AFP. Hồi năm ngoái, hàng trăm phụ huynh và người thân bị bắt ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, do leo tường để tuồn tài liệu cho thí sinh đang làm bài thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.