Làm thủ tục dự thi đợt 2 ĐH, CĐ: Nhiều trường hợp nhầm lẫn mã ngành

09/07/2012 03:21 GMT+7

Sáng 8.7, thí sinh (TS) thi đợt 2 đã đến các địa điểm thi làm thủ tục dự thi. So với đợt 1, có khá nhiều TS chỉnh sửa sai sót về mã ngành dự thi trong ngày đầu tiên.

* Đón đọc phụ trương gợi ý bài giải các môn: toán (khối B, D), ngữ văn (khối C, D), sinh và lịch sử trên số báo ngày mai

 

Giảm 20% giá vé cho thí sinh

Công ty CP vận tải và dịch vụ - du lịch Phương Trang - chi nhánh Cần Thơ giảm 20% giá vé cho các TS trong khu vực. Từ ngày 1.7 đến hết 20.7, TS có giấy báo dự thi và CMND, đi trên xe Phương Trang các tuyến: Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Rạch Giá, Cần Thơ - Châu Đốc, Cần Thơ - Long Xuyên, Cần Thơ - TP.HCM (và ngược lại) đều được mua vé giảm giá.

M.Trâm

Tại Trường ĐH Sài Gòn, buổi sáng đã có hơn 30 trường hợp sai sót. Chẳng hạn, Huỳnh Thị Mỹ Dung - Trường THPT Long Hữu Đông (Cần Đước, Long An) dự thi vào ngành sư phạm địa lý bậc ĐH, nhưng giấy báo dự thi ghi bậc CĐ. Một số TS đăng ký thi nhờ vào trường này để xét tuyển vào CĐ Sư phạm Long An ngành sư phạm tiếng Anh cũng bị sai sót mã ngành. Lý do: TS căn cứ vào cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 (Nhà xuất bản Giáo dục phát hành) để điền hồ sơ. Trong đó trang 325 tài liệu này ghi mã ngành của ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm âm nhạc của CĐ Sư phạm Long An hoàn toàn giống nhau là C140221 (thực tế đây là mã ngành của ngành sư phạm âm nhạc)...

Tại ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM có đến gần 50 TS phải chỉnh sửa về mã ngành và tên ngành. Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Phó trưởng phòng Đào tạo, các TS này bị nhầm lẫn giữa ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm với ngành công nghệ thực phẩm. Khi chỉnh sửa hồ sơ, trường chỉ giải quyết cho những trường hợp có phiếu số 1 và số 2 khác nhau.

Thắt chặt công tác an ninh

Sáng 8.7, đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi ĐH của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đã đến làm việc với ĐH Đà Nẵng, ĐH Thể dục thể thao. Thứ trưởng Ga cũng cho hay, việc thắt chặt công tác an ninh sẽ được thực hiện gắt gao hơn ở đợt 2. Những thiết bị của TS mang vào phòng thi với ý định không tốt sẽ sớm được phát hiện, và không để xảy ra tin đồn như đợt 1 (đưa đề thi lên mạng khi chưa hết giờ quy định - PV), gây tâm lý bất an cho TS.

Làm thủ tục dự thi đợt 2 ĐH, CĐ
Thí sinh xếp hàng chỉnh sửa giấy báo thi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: H.Ánh

Cùng ngày, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT  kiểm tra một số hội đồng thi khu vực phía bắc gồm ĐH Lâm nghiệp và Học viện Biên phòng. Tại đây, một lãnh đạo ĐH Lâm nghiệp thắc mắc: “Giám thị có được phép mang các vật dụng như vậy vào phòng thi không?”. Ông Bằng khẳng định: “Quy chế chỉ sửa đổi những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi của TS, vì vậy nhiệm vụ và trách nhiệm của giám thị vẫn không có gì thay đổi”.

Hơn 75% TS làm thủ tục dự thi

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, đợt thi này có 121 trường tổ chức thi khối B, C, D và các khối khác. Số TS đến làm thủ tục dự thi là 576.534/765.630, đạt tỷ lệ 75,3%.

Tỷ lệ dự thi cụ thể ở các trường như sau:

Phía bắc: Học viện Biên phòng: 87,45%; ĐH Lâm nghiệp: 72,50%; ĐH Nông nghiệp: 76,53%; ĐH Y Hà Nội: trên 72%; Học viện Hành chính: 67%; ĐH Hà Nội: 60%.

Miền Trung: ĐH Đà Nẵng: 80,8%; ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng: 84%. Cụm thi Quy Nhơn: 82,50%, ĐH Quy Nhơn: 84,83%.

TP.HCM: ĐH Sư phạm: 73%; ĐH Sài Gòn: 76%; ĐH Tài chính - Marketing: 75,5%; ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: 75%; ĐH Luật: 75,21%; ĐH Khoa học tự nhiên: 70,44%; ĐH Nông Lâm: 72%; ĐH Y Dược: 74%.

ĐBSCL: Cụm thi Cần Thơ: 82,9%, ĐH Cần Thơ: 83,3%. ĐH An Giang: 81,55%.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.