Lạm thu là một trong những lý do khiến học sinh bỏ học

14/08/2014 03:00 GMT+7

Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, năm học 2013-2014 toàn tỉnh có 6.700 học sinh của 3 cấp bỏ học ở cuối năm học. Trong đó, cấp tiểu học có 1.342 học sinh, THCS 3.826 và THPT là 1.532.

Các huyện An Phú và Chợ Mới là nơi có số học sinh bỏ học cao nhất. Nguyên nhân học sinh bỏ học được Sở GD-ĐT xác định là do gia đình nghèo, cha mẹ đi làm xa không có thời gian chăm sóc con; việc lạm thu lạm chi trong ngành, nhiều phong trào thi đua đã gây áp lực lên tâm lý học tập của học sinh, tình trạng dạy thêm còn nhiều ở một số nơi...

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.