Kỷ luật lãnh đạo xảy ra lạm thu ở trường mầm non

31/05/2018 09:32 GMT+7

Thông tin từ UBND H.Con Cuông (Nghệ An) chiều 30.5 cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký ban hành kết luận thanh tra Trường mầm non xã Bình Chuẩn (xã Bình Chuẩn, H.Con Cuông), sau phản ánh của Báo Thanh Niên (bài Lạm thu ở trường nghèo nhất huyện số ra ngày 22.12.2017).

Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT huyện tổ chức kiểm điểm sai phạm và có hình thức kỷ luật bà Võ Thị Tính, hiệu trưởng và bà Bùi Thị Loan, kế toán của trường.
Kết luận thanh tra xác định, điểm trường bản Quẹ của trường trên không tổ chức ăn bán trú nhưng phụ huynh vẫn phải đóng tiền cô nuôi trong 3 năm học từ năm 2014 - 2017 với mức 180.000 đồng/tháng, 225.000 đồng/tháng và 270.000 đồng/tháng.
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, nhà trường mới trả lại khoản tiền thu này cho phụ huynh. Việc thu tiền xã hội hóa, mặc dù năm học 2017 - 2018, 50% phụ huynh không đồng ý thu kiểu cào bằng 500.000 đồng/cháu nhưng trường vẫn thu là trái quy định...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.