Không được nhận “hoa hồng” của cơ sở cung cấp thực phẩm

13/01/2012 00:44 GMT+7

Đây là một trong những quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM đối với các trường về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, bắt đầu áp dụng từ ngày 12.1.

Sở cũng yêu cầu các trường chỉ được phép hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, đảm bảo nguồn thực phẩm chất lượng và an toàn. Tất cả bếp ăn tập thể và căn tin trong trường học phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không hiệu trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.