Không được nhận bằng tốt nghiệp vì… để râu

22/05/2016 16:42 GMT+7

Một học sinh ở bang Louisiana (Mỹ) không được nhận bằng tốt nghiệp chỉ vì... để râu.

Andrew Jones học tại Trường trung học Amite. Jones là “học sinh của năm” vì đạt nhiều học bổng của trường và có thành tích thể thao xuất sắc, theo MSN.
Chân dung Andrew Jones - Ảnh chụp màn hình MSN
Thế nhưng trường này có luật là học sinh không được để râu. Jones và những bạn học của mình bị cảnh cáo rằng nếu không cạo râu thì họ sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
“Em nghĩ họ không nên làm vậy. Râu tóc chẳng liên quan gì đến trường học cả, và nó cũng chẳng làm phiền ai”, Jones nói. 13 bạn cùng lớp của Jones đều đã cạo râu, chỉ trừ mình cậu.
“Cháu tôi là một trong những học sinh giỏi của lớp. Lễ tốt nghiệp rất quan trọng với nó. Chẳng có lý do gì mà nó không được nhận bằng tốt nghiệp cả”, Sabrine Davis, dì của Jones cho biết.
Mark Kolwe, giám thị ngôi trường trên cho biết sẽ thực thi nghiêm khắc với luật lệ này vì nó đã được đưa ra từ đầu năm học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.