Khối Khoa học xã hội & Nhân văn đang thiếu nhân lực

15/09/2014 10:02 GMT+7

Nhiều năm qua, thí sinh đổ xô vào khối ngành Y dược, Kinh tế... và quay lưng với nhóm ngành Khoa học xã hội & Nhân văn nên hiện tại, ngành này đang rất khát nhân lực.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, dù đã làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng nhưng thí sinh vẫn thích chạy theo ngành hot. Do đó, các bạn thường chọn ngành theo tâm lý đám đông. 5 năm trước, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng, Chứng khoán... ra trường dễ tìm được việc làm, thu nhập cao nên thí sinh đổ xô vào học. Đến nay, khi thị trường lao động ở khối này bão hòa thì sinh viên ra trường rất khó tìm được việc làm.

Ngược lại, ở nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn lại đang rất thiếu nhân lực. Ông Trần Anh Tuấn lý giải: “Có một thời gian dài, thí sinh đã quay lưng với nhóm ngành Khoa học xã hội Nhân văn. Do đó, nhân lực ngành này đang rất khan hiếm. Nếu không có chính sách thu hút thí sinh nhóm ngành Khoa học xã hội & Nhân văn vào học, trong tương lai sẽ xảy ra tình trạng khủng hoảng nhân lực. Nhóm ngành Khoa học xã hội Nhân văn là 1 trong 9 ngành thu hút nhiều lao động nhất tại TP.HCM trong giai đoạn 2014 - 2015 và xu hướng đến năm 2020 - 2025. Từ đây đến năm 2025, mỗi năm nhóm ngành này tuyển 8.100 người. Mức lương không hề thua kém các ngành khác”.

Được thành lập năm 1997, Trường ĐH Văn Hiến là 1 trong những cái nôi đào tạo khối Khoa học xã hội Nhân văn tại TP.HCM. Hiện tại, trường đang đào tạo rất nhiều ngành thuộc khối này: Xã hội học, Việt Nam học, Tâm lý học, Đông Phương học, Văn học... Những sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học xã hội và Nhân văn đều dễ dàng tìm được việc làm tại tại các lĩnh vực như: giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, làm hướng dẫn viên du lịch, marketing, quản trị du lịch, làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và quản lí văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài, làm việc trong các cơ quan báo chí, truyền hình hoặc truyền thông, công ty tổ chức sự kiện...

Khối Khoa học xã hội & Nhân văn đang thiếu nhân lực 1
Sinh viên tự tin thực hành giao tiếp ngoại ngữ trong lớp học với giảng viên nước ngoài

Chương trình đào tạo nhóm ngành Khoa học xã hội  Nhân văn tại Trường ĐH Văn Hiến được xây dựng sát với thực tiễn để cung cấp kiến thức thực tế cho sinh viên và rèn luyện kỹ năng sống hiện đại, tích cực, phục vụ thiết thực cho công việc trong tương lai.

Ngoài ra, trường còn có các sân chơi: CLB đại sứ Văn Hiến, CLB truyền thông VCC, CLB võ thuật Vovinam, CLB Xã hội, CLB Văn nghệ xung kích, CLB CLB Ngoại ngữ... giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để dễ dàng hòa nhập vào thị trường lao động.

Khối Khoa học xã hội & Nhân văn đang thiếu nhân lực 2
Sinh viên thuộc CLB Đại sứ Văn Hiến tư vấn cho thí sinh về nhà trọ, các sân chơi khóa kỹ năng mềm dành cho tân sinh viên 

Mùa tuyển sinh năm học 2014 - 2015, Trường ĐH Văn Hiến còn dành 30 suất học bổng cho thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành Khoa học xã hội Nhân văn cho 2 năm đầu tiên của khóa học. Mỗi năm hưởng 50% học phí cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành: Xã hội học, Ngữ văn và Việt Nam học... xét từ cao xuống thấp theo kết quả thi đại học.

 Trường ĐH Văn Hiến xét tuyển 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 2 các ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử truyền thông, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Xã hội học, Tâm lý học, Văn học, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Đông Phương học… ở các bậc đại học, cao đẳng. Trường ĐH Văn Hiến dành ngân sách 2,5 tỉ đồng với nhiều gói học bổng cho tân sinh viên của trường.

Trường ĐH Văn Hiến nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ ngày 15.9 - 5.10.2014 qua bưu điện hoặc trực tiếp tại các địa chỉ sau:

- 665 - 667 - 669 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM
- 624 u Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điểm chuẩn xét tuyển hệ ĐH: Khối A, A1, C, D1,2,3,4,5,6: 13,0; Khối B: 14,0.
Điểm chuẩn xét tuyển hệ CĐ: Khối A ,A1, C, D1,2,3,4,5,6: 10,0.

Xem thông tin tuyển sinh và các học bổng tại:
Website: www.tuyensinh.vhu.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/vhu.edu.vn
Email: tuyensinh@vhu.edu.vn
Hotline tư vấn miễn phí: 18001568.  

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.