Khối CĐ sẽ có Hội đồng hiệu trưởng

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
21/11/2018 17:38 GMT+7

Sáng nay 21.11, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có buổi họp lấy ý kiến đóng góp của hiệu trưởng các trường CĐ về Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường CĐ và Quy chế tổ chức hoạt động hội đồng này.

Dự thảo của UBND TP.HCM nêu rõ, Hội đồng Hiệu trưởng các trường CĐ trên địa bàn thành phố sẽ giúp UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ về việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trình độ CĐ trên địa bàn, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao...


Hội đồng này sẽ tham mưu, bố trí lại các trường CĐ trên địa bàn thành phố theo quy hoạch phát triển và xây dựng cơ chế phối hợp đào tạo giữa các trường CĐ với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn trong các hoạt động như xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, thực tập, giải quyết việc làm…

Ngoài ra, góp phần tham gia thực hiện các chương trình, dự án của thành phố, các đề tài đặt hàng, công tác khoa học xây dựng chính sách, chủ trương. Bên cạnh đó, hội đồng hiệu trưởng cũng có trách nhiệm xây dựng các mối liên kết giữa các trường nhằm chia sẻ nguồn lực, tiến đến thực hiện thống nhất một số chương trình đào tạo, công nhận tín chỉ của nhau…

Trong Hội đồng Hiệu trưởng các trường CĐ sẽ thành lập các hội đồng hiệu trưởng theo nhóm ngành. Đồng thời hội đồng sẽ có tổ giúp việc, gồm lãnh đạo văn phòng UBND TP.HCM, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, các phòng Giáo dục nghề nghiệp…

Tại buổi góp ý, lãnh đạo các trường CĐ đều đồng ý với chủ trương thành lập hội đồng này. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng, nhìn nhận: “Việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường CĐ cho thấy thành phố đã có sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn đối với các trường CĐ. Hội đồng sẽ giúp cho các trường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra cơ hội cùng nhau phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.