Khó khăn về trường lớp vì tăng dân số cơ học

09/07/2015 05:21 GMT+7

Ngày 8.7, hội nghị giao ban lần thứ 2, năm học 2014 - 2015 ngành GD-ĐT 5 thành phố trực thuộc T.Ư (Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ) diễn ra tại Cần Thơ.

Ngày 8.7, hội nghị giao ban lần thứ 2, năm học 2014 - 2015 ngành GD-ĐT 5 thành phố trực thuộc T.Ư (Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ) diễn ra tại Cần Thơ.

Năm học 2014 - 2015, mạng lưới trường học và quy mô HS của 5 thành phố tăng 58 trường và 71.785 HS, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu học tập của HS; đặc biệt trẻ độ tuổi mầm non. Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, dân số cơ học của thành phố liên tục tăng, kéo theo số HS tăng lên khoảng 60.000 HS/năm gây nhiều khó khăn về trường lớp, việc giảm sĩ số HS/lớp và dạy học 2 buổi/ngày. HS tăng thì nhu cầu giáo viên cũng tăng nhưng biên chế lại hạn hẹp, thậm chí đang phải tinh giản…
Đây cũng là tình trạng chung tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng với các mức độ khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.