Khó khăn trong việc chuyển đổi và công nhận tín chỉ

23/01/2014 02:30 GMT+7

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu sinh viên Đông Nam Á của Trường ĐH Nagoya (Nhật Bản) và các trường ĐH trong khu vực Đông Nam Á, tiến sĩ Makoto Nishimuara - Hiệu trưởng Trường ĐH Nagoya - đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM - một đối tác trong chương trình.

Tiến sĩ Bùi Xuân Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật, cho biết khó khăn đáng kể trong chương trình giao lưu sinh viên Đông Nam Á là việc chuyển điểm và công nhận tín chỉ giữa các trường đối tác trong chương trình.

Năm 2013, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tuyển chọn 2 sinh viên xuất sắc nhất tham dự chương trình giao lưu này. Sinh viên cùng tham dự các buổi thuyết trình về chính trị, luật, thăm các cơ quan, tòa án và công ty luật tại Nhật Bản, giao lưu với sinh viên nước bạn. Mọi kinh phí đều do nước bạn tài trợ, trị giá 80.000 yen/khóa học gần 3 tuần.

Mỹ Quyên

>> Tín chỉ giúp học sinh vào đại học sớm
>> Sinh viên phải chủ động trong học chế tín chỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.