Khai mạc Hội thảo đào tạo học sinh phổ thông năng khiếu khu vực ASEAN

11/12/2007 16:32 GMT+7

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội thảo đào tạo học sinh phổ thông năng khiếu khu vực ASEAN" đã khai mạc. Tham dự hội thảo có hơn 30 giảng viên các trường phổ thông năng khiếu, cán bộ quản lý giáo dục của các nước ASEAN, đại diện hơn 10 trường THPT năng khiếu của Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và một số học sinh Việt Nam đã đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế như: Đặng Tiến Đức (HCV Hóa học kỳ thi Olympic Hóa quốc tế năm 2006), Phạm Thành Thái (HCV Toán kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2007)...

Ngay trước buổi khai mạc hội thảo, đại biểu các nước đã thăm trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những điểm sáng trong hệ thống các trường đào tạo học sinh năng khiếu của Việt Nam và cũng là điểm sáng giáo dục trong khối ASEAN. Trường có hệ thống đào tạo học sinh năng khiếu hoàn chỉnh nhất của nước ta, từ hệ PTTH chuyên đến hệ cử nhân tài năng và đào tạo sau đại học. Đây là “cái nôi“ đào tạo ra rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ khoa học nổi tiếng như GS Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn...

Từ năm 1974 tới nay, khối PTTH chuyên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội đã giành được 63 huy chương trong các kỳ Olympic quốc tế về Toán học, 37 huy chương trong các kỳ Olympic quốc tế Tin học và nhiều huy chương trong các môn Hóa học, Sinh học... Đồng thời, trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hơn 10 năm qua, học sinh hệ chuyên Toán - Tin cũng giành được hơn 200 huy chương các loại. Ngoài ra, giảng viên của hệ THPT chuyên cũng có chất lượng rất cao, luôn tham gia giảng dạy, hướng dẫn đội tuyển quốc gia các môn.

Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục các nước khu vực ASEAN có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục đào tạo học sinh năng khiếu. Đặc biệt tại hội thảo Giáo sư Pisarn Soyhunim - Cố vấn Ban Thư ký Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các Quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO) trình bày một số kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo cho học sinh năng khiếu... Các nội dung liên quan như: phương pháp "luyện thi" cho các đội tuyển, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu vào hệ chuyên; xây dựng chương trình giảng dạy, đào tạo giáo viên tiếp cận trình độ tiến tiến thế giới,... cũng được đề cập.

Hội thảo diễn ra đến hết ngày 12/12/2007.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.