Khai giảng và khánh thành nhiều trường học tại TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
04/09/2019 19:06 GMT+7

Ngày 4.9, một số trường tại TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới.

Tại Quận Tân Bình, Trường tiểu học Phan Huy Ích đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới với gần 600 học sinh lớp 1 và 2. Trường có  tổng diện tích hơn 6.000m2, trong đó diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 3.619m2 đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng có quy mô 22 phòng học và các phòng chức năng.

Hôm nay cũng diễn ra lễ khai giảng,  khánh thành và đưa vào hoạt động Trường THPT Phong Phú (H.Bình Chánh). Trường THPT Phong Phú được đầu tư với diện tích trên 16.000 m2 có tổng kinh phí trên 148 tỉ đồng với 45 lớp học, đầy đủ các phòng chức năng, phòng thí nghiệm cho các môn như vật lý, hóa học, sinh học, xưởng thực hành mộc, điện và cơ khí…

Được biết, theo chỉ thị của UBND TP.HCM, bước vào năm học 2019- 2020, ngành giáo dục TP.HCM triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu học sinh học trở thành công dân tốt, có khả năng hội nhập quốc tế; Học để trở thành người con hiếu thảo, có trách nhiệm, biết xây dựng gia đình hạnh phúc. Việc học còn khiến người học có nghề hiệu quả, nuôi mình và gia đình, để đóng góp cho thành phố và đất nước.

Từ đó, ở mỗi bậc học, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường an ninh, an toàn, chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống…

Học sinh Trường tiểu học Phan Huy Ích (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học mới 2019-2020

Ngọc Dương

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, năm học mới thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trè và nâng cao đạo đức nhà giáo.

bậc phổ thông, sẽ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Đồng thời chấn chỉnh kịp thời các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động không đúng quy định…

Ngày mai, các trường từ mầm non đến THPT tiếp tục tổ chức lễ khai giảng và chính thức bước vào năm học mới

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.