Kế hoạch tuyển sinh quận 11, TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
10/07/2018 14:07 GMT+7

Ngày 10.7, Ban tuyển sinh quận 11, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Ở bậc mầm non, những trường nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi là: Mầm non quận, mầm non phường 1, mầm non phường 10; mầm non phường 13, mầm non phường 16. Dự kiến, mỗi trường nhận từ 15 đến 20 học sinh.

Ngoài ra, ban tuyển sinh quận này thông báo, Trường mầm non quận 11 và mầm non 10 chỉ ưu tiên nhận trẻ độ tuổi nhà trẻ, không nhận thêm trẻ mẫu giáo do sĩ số trẻ này đã cao.

Các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ nay cho đến ngày 20.7, công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7

Lớp 1: Ban tuyển sinh quận quy định các trường tiểu học không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận. Các trường hợp phát sinh đặc biệt phải xin ý kiến Hội đồng tuyển sinh quận.

Phân tuyến và chỉ tiêu huy động học sinh


Trường tiểu học Hưng Việt nhận 5 lớp, gồm 200 học sinh phường 1.

Trường tiểu học Nguyễn Thi nhận 5 lớp, gồm 203 học sinh phường 2.

Trường tiểu học Phạm Văn Hai nhận 4 lớp, gồm 185 học sinh phường 4.

Trường tiểu học Trần Văn Ơn nhận 5 lớp, gồm 200 học sinh phường 5.

Trường tiểu học Hòa Bình nhận 5 lớp, gồm 200 học sinh phường 5.

Trường tiểu học Âu Cơ nhận 4 lớp, gồm 170 học sinh phường 6.

Trường tiểu học Đề Thám nhận 5 lớp, gồm 182 học sinh phường 7.

Trường tiểu học Lạc Long Quân, phấn đấu công nhận lại chuẩn quốc gia (sĩ số 35/HSl/ớp), thu nhận 5 lớp, gồm 175 học sinh phường 8.

Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên nhận 4 lớp, gồm 45 học sinh phường 8 và 143 học sinh phường 9.

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nhận 9 lớp, gồm 149 học sinh phường 1, 130 học sinh phường 3, 89 học sinh phường 10 (bổ sung thêm cơ sở II là Trường THCS Lê Anh Xuân cũ).

Trường tiểu học Thái Phiên nhận 6 lớp, gồm 172 học sinh phường 3, 80 học sinh phường 10.

Trường tiểu học Phùng Hưng nhận 5 lớp, gồm 120 học sinh phường 3 và 95 học sinh phường 10.

Trường tiểu học Quyết Thắng nhận 3 lớp, gồm 112 học sinh phường 11.

Trường tiểu học Phú Thọ nhận 7 lớp gồm 153 học sinh phường 12 và 154 học sinh phường 13.

Trường tiểu học Đại Thành nhận 11 lớp, gồm 212 học sinh phường 5, 249 học sinh phường 14.

Trường tiểu học Trưng Trắc nhận 6 lớp, gồm 210 học sinh phường 15.

 Trường tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ nhận 6 lớp, gồm 76 học sinh Phường 11, 37 học sinh phường 13 và 131 học sinh phường 15.

Trường tiểu học Lê Đình Chinh nhận 11 lớp, gồm 150 học sinh phường 8 và 310 học sinh phường 16.

Từ nay đến ngày 13.7, Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học thực hiện thu nhận học sinh.

Chương trình tăng cường tiếng Anh tổ chức tại các trường: Hưng Việt, Nguyễn Thi, Phạm Văn Hai, Trần Văn Ơn, Hòa Bình, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Hàn Hải Nguyên, Nguyễn Bá Ngọc, Phùng Hưng, Phú Thọ, Trưng Trắc, Lê Đình Chinh, Đề Thám, Quyết Thắng.


Chương trình tiếng Anh theo đề án thực hiện tại trường Nguyễn Thị Nhỏ, Đại Thành và Thái Phiên.

Chương trình tăng cường tiếng Trung thực hiện tại các trường Phạm Văn Hai, Âu Cơ, Thái Phiên, Lê Đình Chinh.

Chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại trường Trưng Trắc và Lạc Long Quân và phải tổ chức khảo sát nhu cầu trong phụ huynh và học sinh

Lớp 6

Phân tuyến học sinh

Trường THCS Lê Anh Xuân, thiết lập lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhận 9 lớp, 403 học sinh gồm (261 học sinh trường Hưng Việt, 94 học sinh trường Hàn Hải Nguyên, 48 học sinh trường Thái Phiên).

Trường THCS Nguyễn Văn Phú nhận 9 lớp, 376 học sinh gồm (132 học sinh trường Nguyễn Bá Ngọc, 244 học sinh trường Phùng Hưng).

Trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng trường trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, nhận 9 lớp, 383 học sinh gồm (218 học sinh trường Trần Văn Ơn và 165 học sinh trường Hòa Bình).

Trường THCS Nguyễn Huệ nhận 3 lớp, 129 học sinh gồm (129 học sinh trường Đại Thành).

Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng nhận 4 lớp, 153 học sinh gồm (153 học sinh trường Đề Thám).

Trường THCS Chu Văn An nhận 8 lớp, 362 học sinh gồm (267 học sinh trường Lạc Long Quân và 74 học sinh trường Hàn Hải Nguyên có hộ khẩu phường 8 và 21 học sinh trường Lê Đình Chinh có hộ khẩu phường 8 theo Kế hoạch 413/KH-GDĐT ngày 28 tháng 05 năm 2013 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2013-2014).

Trường THCS Phú Thọ nhận 10 lớp, 466 học sinh gồm (288 học sinh trường Phú Thọ, 152 học sinh trường Quyết Thắng và 26 học sinh trường Âu Cơ).

Trường THCS Lữ Gia nhận 7 lớp, 331 học sinh gồm (331 học sinh trường Trưng Trắc).

Trường THCS Hậu Giang nhận 10 lớp, 430 học sinh gồm (21 học sinh TCTH trường Hàn Hải Nguyên, 70 học sinh trường Nguyễn Thi, 103 học sinh trường Phạm Văn Hai, 191 học sinh trường Lê Đình Chinh, 17 học sinh TCTH trường Thái Phiên, 28 học sinh TCTH trường Âu Cơ).

   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.