Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp quận 8, TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
30/05/2018 15:05 GMT+7

Ngày 30.5, Phòng giáo dục quận 8, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học và THCS năm học 2018-2019.

Theo đó, Ban tuyển sinh quận nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh. Ngoài ra, đề nghị Công an quận chỉ đạo công an 16 phường cập nhật danh sách trẻ trong độ tuổi ra lớp, trẻ chuyển đến, chuyển đi, mới nhập khẩu trên địa bàn. Đảm bảo việc xác nhận giấy tạm trú đúng theo quy định nhằm tránh các hiện tượng tiêu cực gây áp lực nhận trẻ vào các lớp đầu cấp trên địa bàn phường.

Mầm non:

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 27.7. Quận tiếp tục tổ chức nhận trẻ 12 tháng đến 18 tháng tuổi tại các trường mầm non: 19/5, Tuổi Ngọc, Tuệ Đức.

Tiếp tục duy trì các lớp mẫu giáo 5 tuổi hai buổi dành cho những gia đình khó khăn không đủ điều kiện học bán trú tại các trường mầm non: Việt Nhi, Họa Mi, Kim Đồng, Bông Hồng; đảm bảo bố trí đủ chỗ học tại các trường mầm non công lập cho tất cả trẻ 5 tuổi đang thường trú, tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn quận 8, đảm bảo trẻ 5 tuổi ra lớp ở các loại hình đạt tỷ lệ 99,6%.

Các trường ngoài công lập và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được phép tuyển sinh trái tuyến mọi đối tượng nhưng phải đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu số trẻ/nhóm và đúng loại hình theo giấy phép thành lập.

Hồ sơ bao gồm: Bản sao khai sinh hợp lệ; bản sao hộ khẩu có chứng thực; giấy tạm trú dài hạn; giấy xác nhận có cha và mẹ hoặc cha (mẹ) là cán bộ, công chức, viên chức; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh vào lớp 1

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 2.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31.7.

Hồ sơ gồm: Bản sao khai sinh hợp lệ; bản sao hộ khẩu có chứng thực; giấy tạm trú dài hạn; giấy mời ra lớp; giấy xác nhận có cha và mẹ hoặc cha (mẹ) là cán bộ công chức, viên chức; giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh lớp 1 tăng cường tiếng Anh tại các trường: Âu Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong.

Tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp tại các trường: Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, Trần Nguyên Hãn

Trường tiểu học Bông Sao tiếp tục tuyển sinh chương trình song ngữ tiếng Pháp rộng rãi trong 16 phường và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Học sinh không đủ điều kiện vào các lớp tăng cường tiếng Pháp phải trở về địa bàn cư ngụ để xét tuyển vào lớp 1.

Trường tiểu học Lý Thái Tổ tiếp tục xét tuyển học sinh con em người Hoa có nhu cầu học lớp tăng cường tiếng Trung.

Tuyển sinh vào lớp 1 theo Đề án trường tiểu học triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn.

Tuyển sinh lớp 6

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15.6 và công bố kết quả vào ngày 14.7

Theo đó, quận 8 sẽ tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo khu vực, đại trà theo địa bàn cư trú đối với học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó. Thực hiện lộ trình tuyển sinh trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông theo định hướng trường chuẩn Quốc gia, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Học sinh lớp 5 đang học tại quận 8 có giấy chứng nhận đạt các giải cấp thành phố trở lên do ngành giáo dục tổ chức hoặc do ngành giáo dục phối hợp tổ chức được ưu tiên chọn trường trong quận.

Hồ sơ gồm: Bản sao khai sinh hợp lệ; bản sao hộ khẩu có công chứng (hoặc sổ KT3, giấy tạm trú dài hạn); giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học; giấy xác nhận có cha và mẹ hoặc cha (mẹ) là cán bộ công chức, viên chức; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh tại trường Chánh Hưng, Bình An, Lý Thánh Tông và Tùng Thiện Vương. Điều kiện đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu.

Tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Pháp: Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có học lực hai môn tiếng Việt và toán ở năm học lớp 5 từ 8 điểm trở lên và có điểm trung bình các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên tuyển thẳng vào Trường THCS Chánh Hưng để tiếp tục theo học lớp tăng cường tiếng Pháp.

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định các môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, bơi lội.

Điều kiện xét tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6; Đạt giải thể thao cấp quận, cấp thành phố, hội khỏe Phù Đổng.

Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ nay đến ngày 27.6.

Bạn đọc xem phân tuyến các trường THCS Tại Đây
Bạn đọc xem phân tuyến các trường tiểu học Tại Đây
Bạn đọc xem phân tuyến các trường mầm non Tại Đây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.