Hủy bỏ các dự án thành lập trường ĐH quá hạn không hoạt động

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
09/06/2018 10:12 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT rà soát và báo cáo các đề án thành lập trường ĐH (đã có chủ trương thành lập).

Trong văn bản có nhắc đến việc Thủ tướng đồng ý hủy bỏ các văn bản phê duyệt chủ trương thành lập, chủ trương cho phép thành lập các trường ĐH đã quá thời hạn theo quy định.
Có 13 dự án thành lập trường ĐH đã có chủ trương nhưng quá hạn bị hủy bỏ trong đợt này. Có dự án đã chủ trương thành lập đến 14 năm nhưng chưa triển khai hoạt động.
Cụ thể, đó là các dự án các trường: ĐH Dân lập quốc tế Mekong (chủ trương năm 2004), ĐH tư thục Á châu, ĐH Dân lập Trần Hưng Đạo (2005), ĐH tư thục Phương Nam (2007), ĐH Mekong tại tỉnh Long An (2008), ĐH Sơn Hà, ĐH Nam Việt tại tỉnh Sóc Trăng (2009), ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Hàng Hải, ĐH Đồng Bằng Sông Cửu Long (2010), ĐH Xây dựng và Kiến trúc Hồng Hà, ĐH Y khoa Hoàn Mỹ (2011), ĐH Phan Xi Păng, ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM (2013).
Báo Thanh Niên từng có bài phản ảnh những năm gần đây thị trường mua bán các dự án ĐH này diễn ra rất sôi động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.