Hơn 700 bạn trẻ thi lập trình sinh viên quốc tế khu vực châu Á

An Dy
An Dy
02/12/2019 18:38 GMT+7

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á sẽ thu hút khoảng 700 sinh viên công nghệ thông tin - truyền thông của Việt Nam và 6 quốc gia khác trong khu vực là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia và Myanmar tham gia tranh tài.

Ngày 2.12, Ban tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế khu vực châu Á (ICPC) đã tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi sẽ diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng từ ngày 4-7.12.
Theo thông tin từ Hội Tin học Việt Nam thì trong cùng thời điểm nói trên, tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) sẽ diễn ra các cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (OLP’19), Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á. Theo Ban tổ chức thì các cuộc thi được gộp chung một thời điểm để tiết kiệm chi phí cho gần 112 đội tuyển sinh viên Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
Cụ thể, cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28, năm 2019 (OLP’19), Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á sẽ thu hút khoảng 700 sinh viên công nghệ thông tin - truyền thông của Việt Nam và 6 quốc gia khác trong khu vực là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia và Myanmar tham gia tranh tài.
Thạc sĩ Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, cho biết đây sẽ là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi lập trình đối kháng theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, các thí sinh sẽ được thi trực tuyến trên hệ thống máy tự động. Ngay sau các phần thi sẽ có hệ thống chấm điểm tại chỗ để công khai kết quả nhanh chóng và công bằng nhất. 
Đặc biệt, tại OLP’19 và ICPC châu Á sẽ hiện diện nhiều gương mặt sinh viên, nhiều đội tuyển đã từng đoạt huy chương ICPC toàn cầu, huy chương Olympic Tin học quốc tế tham dự, trong đó có nhiều sinh viên đang là thực tập sinh tại các “đại gia” công nghệ thế giới như Google, Facebook…
PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), đơn vị đăng cai cuộc thi, cho biết đến thời điểm hiện tại, mọi công tác tổ chức, hạ tầng phục vụ kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo theo tiêu chuẩn của ICPC quốc tế. “Đây là lần thứ hai Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đăng cai tổ chức Olympic Tin học và ICPC châu Á. Kỳ vọng từ sân chơi này, sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của sinh viên Việt Nam, nguồn lực trẻ công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam trong khu vực châu Á và trên thế giới”, TS Vinh chia sẻ.
Được biết, từ cuộc thi tại Đà Nẵng, ban tổ chức sẽ lựa chọn gương mặt vô địch, đại diện khu vực dự thi vòng chung kết ICPC toàn cầu, dự kiến tổ chức vào tháng 6.2020 tại Moscow (Nga).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.