Hơn 270 giáo viên bị kỷ luật vì có hành vi sai trái về tình dục

Văn Khoa
Văn Khoa
25/12/2020 15:02 GMT+7

Số giáo viên tại các trường công ở Nhật Bản bị kỷ luật vì có hành vi sai trái về tình dục trong tài khóa 2019, kết thúc vào ngày 31.3.2020 là 273 người, gần bằng con số kỷ lục 282 của tài khóa 2018.

Trong con số nói trên có 126 giáo viên có hành vi tình dục sai trái đối với học sinh và cựu học sinh dưới 18 tuổi, theo Kyodo News dẫn kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật.
Cũng theo kết quả khảo sát, có 153 giáo viên bị sa thải do hành vi sai trái về tình dục, 50 giáo viên bị đình chỉ công tác, 16 người bị giảm lương, 9 người nhận cảnh cáo và 45 người bị khiển trách hoặc nhận hình phạt nhẹ hơn. Giáo viên nam chiếm tới 97,4% các trường hợp có hành vi sai trái về tình dục.

[VIDEO] Trách nhiệm giáo viên ở đâu khi nữ sinh Hưng Yên bị lột quần áo, bạo hành?

“Cực kỳ nghiêm trọng khi các biện pháp của chúng ta không cải thiện được tình hình”, một quan chức Bộ Giáo dục Nhật cảnh báo hôm 22.12. Vị quan chức này cho biết thêm Bộ Giáo dục sẽ kêu gọi các cơ sở giáo dục trên cả nước thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa, như cấm sự tương tác mang tính cá nhân giữa giáo viên và học sinh trên mạng xã hội.
Ngoài việc đề nghị các cơ sở giáo dục sa thải tất cả giáo viên bị phát hiện dính tới hành vi sai trái về tình dục, Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng đang xem xét tăng thời hạn không được đến lớp từ 3 lên 5 năm đối với những giáo viên bị tước bằng dạy học do vi phạm kỷ luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.