Hơn 2.600 thí sinh tranh suất vào học ở Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
11/07/2020 14:30 GMT+7

Sáng 11.7, hơn 2.600 thí sinh ở nhiều tỉnh thành đã tập trung về các điểm thi của Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) để thi vào lớp 10 trường này.

7 giờ30 mới bắt đầu thi nhưng tại điểm thi Trường phổ thông Năng khiếu (số 153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5) từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt

 

Nhiều phụ huynh đưa con tới điểm thi sớm, giúp con kiểm tra lại túi xách, đồ dùng và dặn dò cẩn thận trước khi tiễn con vào trường thi.

Nhiều em tranh thủ ăn sáng trước cổng trường

Phụ huynh tranh thủ căn dặn con làm bài trước khi thi

Năm nay, tổng chỉ tiêu vào 2 cơ sở của trường là 600 học sinh. Trong đó, 245 chỉ tiêu lớp 10 chuyên (các môn toán, tin học, lý, hoá, sinh, tiếng Anh, ngữ văn) và 145 học sinh lớp 10 không chuyên cho cơ sở 1, học tại (số 153 Nguyễn Chí Thanh, Q. 5). Cơ sở 2 của trường sẽ tuyển 210 học sinh lớp 10 chuyên (toán, lý, hoá, sinh, tiếng Anh, ngữ văn). Số học sinh này sẽ học tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, Q. Thủ Đức).

Nguyễn Hải Sơn, học sinh lớp 9 Trường Trung học thực hành (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết đăng ký thi vào chuyên toán. "Em không đặt nặng phải đậu vào trường nên sáng nay đi thi với tâm lý rất thoải mái nhưng em sẽ cố gắng làm bài tốt nhất có thể", Sơn nói

Trong lúc tập trung, nhiều thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi

 

Theo số liệu thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu, năm nay lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/19,57 khi có 1.370 nguyện vọng đăng ký ; tiếp đó lớp chuyên toán có tỷ lệ chọi là 1/12,6 với 833 nguyện vọng. 

Sáng nay thí sinh đã thi môn toán không chuyên, buổi chiều sẽ thi tiếp môn  tiếng Anh, sáng mai thi ngữ văn, sau đó những thí sinh sẽ thi các môn chuyên nếu vào lớp chuyên


Sau hai tiếng làm bài thi môn toán, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay khó hơn mọi năm, đặc biệt là phần hình học ở câu số 5. "Em không thi vào chuyên toán nhưng học khá tốt môn này, dù vậy, với đề thi này em ước chừng mình chỉ được khoảng 7 điểm, phần hình học em không mấy tự tin", Minh Tâm, thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM  chia sẻ.

Tương tự, nhiều thí sinh khác cũng cho biết đề toán năm nay phân hoá cao, đặc biệt ở phần giải phương trình và hình học. "Dù vậy, đề năm ra khá thực tế, đặc biệt ở câu 4 bài thi", một thí sinh khác nói. Theo thầy Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường phổ thông Năng khiếu,  sáng nay thí sinh thi môn đầu tiên là môn toán, tỷ lệ tham gia đạt 98%

 

Đề thi toán không chuyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm nay


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.