Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên

05/09/2015 09:01 GMT+7

Năm học 2015 - 2016, tổng số HS, sinh viên cả nước khoảng 22,21 triệu (tăng 337.937 so với năm học trước), trong đó có: 4,42 triệu trẻ mầm non (tăng 180.000), 15,08 triệu HS phổ thông (tăng 180.000), 350.000 HS TCCN (giảm 72.000) và 2,36 triệu sinh viên ĐH, CĐ (tăng 38.000).

Năm học 2015 - 2016, tổng số HS, sinh viên cả nước khoảng 22,21 triệu (tăng 337.937 so với năm học trước), trong đó có: 4,42 triệu trẻ mầm non (tăng 180.000), 15,08 triệu HS phổ thông (tăng 180.000), 350.000 HS TCCN (giảm 72.000) và 2,36 triệu sinh viên ĐH, CĐ (tăng 38.000).

Học sinh Trường tiểu học Nhật Tân, Gò Vấp, TP.HCM trong buổi khai giảng - Ảnh: Đ.N.Thạch
Tổng số giáo viên, giảng viên cả nước là 1,24 triệu (tăng 14.383 so với năm học trước), trong đó gồm: 277.684 mầm non, 856.730 phổ thông, 10.911 TCCN, 91.183 giảng viên ĐH, CĐ và khoảng 300.000 cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
Tổng số trường là 43.874, trong đó có 14.203 trường mầm non (tăng 336), 15.277 tiểu học (giảm 60), 10.878 THCS (giảm 4 trường), 2.767 THPT (tăng 9 trường); 313 TCCN (tăng 18 trường), 217 CĐ (tăng 3 trường), 219 ĐH (tăng 5 trường).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.