Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc đạt con số kỷ lục

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/10/2018 15:40 GMT+7

Chiều nay, 26.10, Chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018 bắt đầu diễn ra tại Hà Nội.

Hội thi do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức, nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong học sinh, sinh viên.
Hội thi năm 2018 được tổ chức với quy mô toàn quốc, dành cho học sinh và sinh viên, với 3 vòng thi. Trong đó, vòng 1 (từ 8.9 - 6.10), thí sinh dự thi trực tuyến tại website hội thi và nền tảng Facebook Messenger. Vòng 2 (từ 3.10 - 15.10), thí sinh dự thi tập trung tại các phòng thi cấp cụm và nộp video clip thuyết trình cho ban tổ chức tại website hội thi. Vòng chung kết toàn quốc (từ 26.10 - 28.10), thí sinh tham các phần thi tại Hà Nội.
Theo ban tổ chức, hội thi năm nay lập kỷ lục với 1,5 triệu lượt thi, 50 triệu câu hỏi được trả lời và 7,982 triệu phút (tương đương 15 năm) rèn luyện tiếng Anh của 405.757 thí sinh đến từ 3.263 trường đại học, cao đẳng, học viện, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước.
Kết thúc vòng 2, ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh bảng học sinh và 10 thí sinh bảng sinh viên có tổng điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc.
Tại vòng chung kết toàn quốc, thí sinh tham dự phần thi “Hành trình trải nghiệm”, chương trình talkshow “Leader Talk” và các phần thi chung kết toàn quốc. Phần thi “Hành trình trải nghiệm” được tổ chức ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. 20 thí sinh được bốc thăm chia thành 4 đội thi, chơi giải mã dữ kiện để tìm điểm đến, vượt qua thử thách tại điểm đến để nhận dữ kiện tiếp theo.
Chương trình Leader Talk "Live Your Dream" sẽ tổ chức cho thí sinh và 600 khán giả là học sinh, sinh viên cùng lắng nghe chia sẻ, trao đổi với các khách mời về những khó khăn thử thách và vai trò quan trọng của tiếng Anh.
Tại vòng chung kết các bảng thi, thí sinh sẽ trải qua các phần thi trên máy tính; thuyết trình theo các chủ đề cho trước và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
Học sinh, sinh viên đoạt giải được tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cùng phần thưởng. Trong đó, 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng và 1 học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng và 1 học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba trị giá 5 triệu đồng và 1 học bổng tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng; 5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng và 1 học bổng tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng.
Các học sinh, sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba cũng sẽ được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục  - Đào tạo. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.