Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương vàng Olympic quốc tế toán, vật lý, sinh học

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
24/07/2021 10:56 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, tất cả thành viên trong các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic (trực tuyến) các môn toán, vật lý, sinh học quốc tế, đều giành huy chương. Trong đó, có nhiều huy chương vàng .

Trong số đó, đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế 2021 (IPhO 2021) giành tới 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.
Huy chương vàng thuộc về các em: Nguyễn Mạnh Quân (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trang Đào Công Minh (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trần Quang Vinh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).
2 học sinh đoạt huy chương bạc là em Nguyễn Trọng Thuận (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Bùi Thanh Tân (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).
Theo cách xếp hạng huy chương, đội tuyển học sinh Việt Nam đứng thứ 7, sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Đài Loan, Rumani.
Bộ GD-ĐT cho biết, việc tổ chức kỳ thi trực tuyến cũng được thực hiện như thi trực tiếp theo quy chế IPhO. Môn thi lý thuyết, gồm 3 bài thi, được thí sinh thực hiện trong 5 giờ. Môn thi thực hành gồm 2 bài thi, được thí sinh thực hiện trong 5 giờ.

Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế năm 2021

ẢNH BỘ GD-ĐT

Olympic toán học 2021 (IMO), đội tuyển Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Trong đó, huy chương vàng thuộc về em Đỗ Bách Khoa (học sinh lớp 12 chuyên toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
Hai huy chương bạc thuộc về các em Đinh Vũ Tùng Lâm (lớp 12A1 toán, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội) và Trương Tuấn Nghĩa (lớp 12A1 toán, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội).
Ba huy chương đồng thuộc về các học sinh: Phan Hữu An (lớp 12A1 toán, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội), Phan Huỳnh Tuấn Kiệt (học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM) và Vũ Ngọc Bình (học sinh lớp 11 chuyên toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Đây là lần đầu tiên đội tuyển Olympic toán Việt Nam phải chia đội hình thi đấu tại 2 đầu cầu trực tuyến. Lý do, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến căng thẳng tại TP. HCM, khiến thí sinh Phan Huỳnh Tuấn Kiệt (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) không thể hội quân như kế hoạch ban đầu.
IMO 2021 có 107 quốc gia tham dự, với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 14/107 quốc gia.
Ở Olympic sinh học quốc tế 2021, cả 4/4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương. Trong đó, 1 huy chương vàng, 2 huy chương vạc và và 1 huy chương đồng.
Cụ thể, em Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (TP.Cần Thơ), giành huy chương vàng.
2 huy chương bạc thuộc về các em Hà Mạnh Duy (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Thu Nga (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).
Em Võ Tiến Thành (học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) giành huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic sinh học quốc tế năm 2021

ẢNH BỘ GD-ĐT

Đặc biệt, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, em Nguyễn Thị Thu Nga có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu để tiếp tục được chọn vào đội tuyển thi quốc tế và đoạt huy chương bạc (tại Olympic sinh học quốc tế năm 2020, Nga là học sinh lớp 11 đoạt giải khuyến khích, được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020).
Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic sinh học quốc tế 2021 được đánh giá là cao hơn so với năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.