Học sinh tiểu học VAS đam mê sáng tạo và lập trình robot

25/08/2020 08:05 GMT+7

Khi trí tuệ nhân tạo và máy học đang trở thành mối quan tâm hàng đầu trên toàn cầu, các thế hệ trẻ rất cần được trang bị vốn hiểu biết ngay từ bây giờ để dễ dàng thích ứng với những biến chuyển trong tương lai.

Ươm mầm các tài năng lập trình nhí

Thế giới liên tục ghi nhận những tài năng lập trình nhí đã tạo ra các kỳ tích trong làng công nghệ khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong đó phải kể đến Samaira Mehta - cô bé 10 tuổi lớn lên tại thung lũng Silicon, Mỹ - nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty CoderBunnyz và là diễn giả chính trong các hội thảo về đa dạng trong công nghệ của cả Google lẫn Microsoft, hay cậu bé Muhammad Hamza Shahzad đến từ Anh quốc, người trẻ nhất thế giới nhận được chứng nhận lập trình chuyên nghiệp của Microsoft khi mới 6 tuổi. Rõ ràng, tuổi tác không phải là rào cản để các bạn nhỏ chinh phục thế giới số đầy hấp lực này.

“VAS Robocon Competition” - cuộc thi tìm kiếm tài năng lập trình nhí của VAS

Tại Trường quốc tế Việt Úc (VAS), mỗi năm nhà trường đều tổ chức cuộc thi “Sáng tạo và lập trình Robot” dành cho học sinh lớp 4-5, giúp các em tự tin đưa các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và làm quen với thế giới lập trình. Để chế tạo nên những robot thông minh, bắt mắt và có khả năng chinh phục địa hình, các bạn nhỏ đã mất rất nhiều thời gian để thiết kế, chỉnh sửa, khắc phục các lỗi kỹ thuật... Chiến thắng chung cuộc là thành quả của sự sáng tạo, tư duy logic và khả năng phối hợp linh hoạt cùng đồng đội. Đây là tiền đề để các nhà lập trình trẻ của VAS sẵn sàng chinh phục các cuộc tranh tài cấp quốc gia, quốc tế.

Trang bị nền tảng từ chương trình ICT

Để xây dựng niềm đam mê với sáng tạo và lập trình robot, VAS đã đưa bộ môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) vào giảng dạy trong chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge. Chương trình được xây thiết kế dựa trên khung chương trình Chứng chỉ quốc tế Cambridge dành cho người mới bắt đầu ICT (Cambridge International Diploma ICT Starters) của Anh quốc.
Nền tảng công nghệ được bồi dưỡng xuyên suốt cấp tiểu học

Nền tảng công nghệ được bồi dưỡng xuyên suốt cấp tiểu học

Từ những năm đầu của bậc tiểu học, học sinh VAS đã làm quen với việc sử dụng phần cứng, phần mềm, thuần thục chức năng của các thiết bị điện tử cơ bản. Các em cũng ứng dụng công nghệ thông tin như một kênh giao tiếp thông qua việc sáng tạo văn bản và hình ảnh để truyền đạt thông tin và xây dựng ý thức về an toàn thông tin mạng.
Ở khối lớp 3-5, học sinh được học cách sử dụng ICT để phân loại, dự trữ, sao lưu dữ liệu và bắt đầu tìm hiểu về lập trình, tạo ra chuỗi hướng dẫn để điều khiển máy tính. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh với đội ngũ giáo viên Cambridge dày dặn kinh nghiệm và sở hữu chứng chỉ Digital Literacy Certification (IC3).

Hoàn thiện chương trình Tiểu học quốc tế Cambridge

Chương trình Tiểu học quốc tế Cambridge tại VAS gồm toán, tiếng Anh, khoa học và ICT giúp tập trung thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ, khoa học, tính toán và công nghệ cho học sinh với đầu ra là Chứng chỉ Checkpoint Tiểu học của Cambridge, có giá trị toàn cầu. VAS hiện là trường có thời gian giảng dạy tiếng Anh nhiều nhất so với các trường dạy cùng chương trình song ngữ quốc tế tại TP.HCM với hơn 22 tiết tiếng Anh mỗi tuần ở khối tiểu học.
Đa dạng các hoạt động học tập và phát triển năng khiếu tại VAS
Đa dạng các hoạt động học tập và phát triển năng khiếu tại VAS

Đa dạng các hoạt động học tập và phát triển năng khiếu tại VAS

Bên cạnh chương trình học thuật, học sinh tiểu học VAS còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa và năng khiếu đa dạng như các cuộc thi vẽ và viết, tìm kiếm tài năng văn nghệ, thể thao, các chuyến khám phá, dã ngoại thực hành. Qua đó, các em được xây dựng ý thức và tinh thần trách nhiệm với những vấn đề xung quanh, đồng thời phát hiện năng khiếu và đam mê ngay từ nhỏ.
VAS là hệ thống trường học có 16 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình song ngữ quốc tế với gần 9.500 học sinh từ mầm non đến khối 12 đang theo học tại 7 cơ sở. Trường cung cấp 3 lộ trình học tập chuẩn Cambridge đáp ứng nhu cầu, năng lực của học sinh và định hướng của các gia đình.
Liên hệ tìm hiểu và tham dự kiểm tra đầu vào miễn phí tại https://www.vas.edu.vn/ hoặc qua hotline 0911 2677 55.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.