Học sinh Nghệ An được cấp visa đi Mỹ dự thi khoa học kỹ thuật

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/05/2018 09:57 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ đã đồng ý cấp visa cho thầy giáo và học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) sang Mỹ dự thi khoa học kỹ thuật vào ngày 13.5.

Sáng nay, 8.5, sau đợt phỏng vấn lần 3, thầy giáo Mai Văn Quyền, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) phấn khởi gọi điện thoại cho phóng viên Thanh Niên thông báo, thầy Quyền và em Mai Nhật Anh (học sinh lớp 12 của trường) đã được Đại sứ quán Mỹ chấp thuận cấp visa sang Mỹ dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. "Thầy trò chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo chí đã thông tin, hỗ trợ chúng tôi trong mấy ngày qua", thầy Quyền nói. 
Theo lịch trình, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 13.5. Ngày 11.5, đoàn Việt Nam sẽ lên đường sang Mỹ.
Thầy Quyền và hai học sinh Long, Anh sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày 11.5 tới ẢNH HỒ LÀI
Như Thanh Niên đã thông tin, đề tài sáng chế “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển”, do 2 học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là em Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh thực hiện, giành giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia 2018. Sáng chế này đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo lựa chọn để dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ.
Tuy nhiên, sau 2 lần phỏng vấn vào các ngày 16.4 và 2.5, chỉ có em Long được Đại sứ quán Mỹ cấp visa sang Mỹ; em Anh và thầy Quyền, giáo hướng dẫn đề tài, bị từ chối nhập cảnh. Việc em Anh bị từ chối khiến khả năng đề tài trên bị hủy dự thi là rất cao.
Trước đợt phỏng vấn lần thứ 2 vào ngày 2.5, Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An đã có văn bản bảo lãnh, cam kết đoàn Nghệ An đảm bảo đi, về đúng lịch trình và không vi phạm các quy định về lưu trú của nước sở tại. Tuy nhiên, đợt phỏng vấn đó,  Đại sứ quán Mỹ vẫn từ chối cho nhập cảnh đối với em Anh và thầy giáo Quyền. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.