Học sinh lớp 2 ở Mỹ viết giấy lừa nhà trường để được... về nhà

05/05/2016 14:16 GMT+7

Một học sinh lớp 2 đã để lại một tờ giấy với nội dung sai chính tả nhưng lại lừa được nhân viên một trường tiểu học để được họ cho về nhà bằng xe buýt.

Tờ Newser dẫn tin đài KTRK cho biết Khu học chánh Houston (bang Texas, Mỹ) đang điều tra sau khi nhân viên tại một trường tiểu học đã bị lừa bởi một tờ giấy viết tay sai chính tả của một học sinh 7 tuổi.
Học sinh lớp 2 tên Rosabella Dahu được đề nghị tham gia chương trình sau giờ học ở Trường tiểu học Sheldon vào ngày 2.4. Thế nhưng, cô bé lại gửi cho nhân viên của trường tờ giấy là nửa trang vở với nội dung viết tay sai chính tả.
Rosabella viết: “I want Rosabella to go too dus 131 today” (tạm dịch là Tôi muốn Rosabella đi xe buýt số 131 vào ngày hôm nay), và cô bé còn đính kèm tên một nhân viên sẽ nhận tờ giấy này với dòng chữ “To: Ms Reign” ở bên dưới.
Ngay sau đó nhân viên của trường lại nhanh chóng gửi Rosabella về nhà theo chuyến xe buýt đó.
Vậy là buổi chiều ngày hôm đó cô bé đã bị đứng ngoài cửa nhà mình vì không có chìa khóa vào nhà. Cuối cùng Rosabella đành phải hỏi hàng xóm cho đi nhờ nhà vệ sinh.
Nhờ đó mà ba cô bé khi biết điều này đã rất hoảng sợ và không tin vào tai mình.
Nói với đài KTRK, ông Charlie Dahu bức xúc: “Rõ ràng là ai cũng nhìn thấy con bé viết sai chính tả”.
Khu học chánh cho biết đang điều tra sự cố này và sẽ có hành động kỷ luật nhân viên nếu cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.