Học sinh lớp 1 ở Thái Bình, Hà Nam sẽ tựu trường từ ngày 23.8

16/08/2021 11:18 GMT+7

Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, UBND các tỉnh Hà Nam và Thái Bình đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022.

Theo đó, học sinh các cấp học ở Hà Nam và Thái Bình sẽ tựu trường vào ngày 1.9 tới; riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8. Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của 2 địa phương trên đều tổ chức vào ngày 5.9.
Hà Nam và Thái Bình cũng đưa ra thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16.1.2022 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022. Đối với việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS, Thái Bình dự kiến xong trước ngày 10.6.2022, còn Hà Nam xong trước ngày 30.6.2022.
Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2022 - 2023 của cả 2 tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 31.7.2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 được ban hành trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong đợt dịch Covid-19 lần này, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 71 ca mắc Covid-19, trong đó có 61 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện. Toàn tỉnh còn 2.064 người đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch; đã có hơn 52.500 lượt người được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Tại Thái Bình, sau một thời gian không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng 14 ngày, đến hôm qua, 15.8, tỉnh này đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là lái xe chở hàng tuyến bắc - nam, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh lên 37 người. Hiện, toàn tỉnh Thái Bình đã triển khai 4 đợt tiêm phòng vắc xin Covid-19, với 58.000 mũi tiêm được thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.