Học sinh lớp 1 đi học vào thứ 7

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
26/12/2020 18:45 GMT+7

Vì học sinh quá đông, không đủ phòng, 100% học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Văn Thọ (Q.12, TP.HCM) học một buổi/ngày nên các em phải học thêm vào thứ 7 mới đủ số buổi tối thiểu theo quy định.

Chưa tới 6 giờ 30, trong khi học sinh hầu hết các trường khác đang tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thì ở Trường tiểu học Lê Văn Thọ các em vẫn đến trường như thường lệ. Năm nay trường có hơn 4.500 học sinh, riêng khối lớp 1 có tới 19 lớp với gần 1.000 học sinh

"Đi học vào thứ 7 con khá là mệt, con cũng muốn được ở nhà chơi", một học sinh của trường chia sẻ. Năm nay học sinh lớp 1 học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đáng ra các em phải học 2 buổi/ngày, nhưng vì số lượng học sinh quá đông nhiều trường buộc phải cho các em học vào ngày thứ 7 để đảm bảo số buổi tổi thiểu theo chương trình là 6 buổi/tuần


Đi học sớm, nhiều em không kịp ăn sáng ở nhà nên được phụ huynh mua thức ăn sẵn và tranh thủ ăn ngay ở cổng trường trước khi vào lớp

Quỳnh Anh, học sinh lớp 1.8 cho biết chưa tới 6 giờ sáng mẹ đã gọi em dậy, sau đó chỉ kịp làm vệ sinh, mặc áo quần rồi được mẹ chở tới trường

Dù vậy, nhiều em cũng cho biết từ đầu năm đã học theo lịch này nên đã quen dần với việc đi học vào ngày thứ 7

Các em vào lớp sớm, tự sắp lại bàn ghế và chỗ ngồi của mình

Nhưng vì đi học sớm lại vào cuối tuần nên cũng có em còn buồn ngủ nằm lên bàn trước giờ vào học

Tới khoảng 7 giờ kém 15, giáo viên chủ nhiệm sẽ có mặt tại lớp để quản lý học sinh của mình dù có tiết dạy hay không. "Học sinh lớp 1 mình chưa thể để các em tự quản lý được nên giáo viên phải có mặt để ổn định lớp, chờ giáo viên bộ môn tới. Hôm nay mình chỉ có 2 tiết nhưng học sinh học tới 5 tiết vào thứ 7 nên xem như mình phải ở đây với cả lớp hết buổi sáng", một giáo viên của trường chia sẻ

 

Theo cô bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, thì với khối lớp 1 thứ 7 các em cũng được chia học thành 2 ca, một nửa học buổi sáng, số lớp còn lại học vào buổi chiều.

Vào thứ 7, các em sẽ không học bài mới, dành thời gian để ôn tập, rèn luyện kỹ năng. "Vì lớp đông, các ngày trong tuần không có nhiều thời gian nên mình dành thứ 7 để giúp các em ôn lại bài học trong tuần, kiểm tra khả năng đọc của từng em nên việc học khá nhẹ nhàng", cô Thanh Nga chia sẻ

Không chỉ ở Trường tiểu học Lê Văn Thọ, ở những quận đông học sinh như 12, Bình Tân, Gò Vấp... nhiều trường không đủ cơ sở vật chất để 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày nên chọn cách cho các em học thêm một buổi khác trong ngày hoặc học vào thứ 7


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.