Học sinh không còn hứng thú làm thêm do muốn tập trung vào việc học

05/01/2020 18:23 GMT+7

Số học sinh tuổi từ 16-17 làm thêm vào ngày thứ bảy hàng tuần hiện nay tại Anh đã giảm gần phân nửa so với cách đây 2 thập niên, cho thấy giới trẻ nước này muốn tập trung vào việc học.

Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi trên làm thêm vào ngày cuối tuần đã giảm từ 48% trong giai đoạn 1997-99 còn 25% từ năm 2017-19, theo báo The Independent hôm 4.1 dẫn kết quả nghiên cứu của tổ chức Resolution Foundation.
Theo báo cáo, có vẻ như giờ đây giới trẻ Anh không còn muốn đi làm thêm mà thay vào đó dồn sức cho năm cuối cấp và chuẩn bị vào đại học.
Bên cạnh đó, số giờ làm thêm trung bình, nếu có, ở độ tuổi này cũng giảm từ 9 xuống còn 8 giờ trong vòng 20 năm qua.
Giờ đây, ít học sinh muốn làm công việc thu ngân, giao thư, siêu thị…
Báo cáo cũng đưa ra con số đáng báo động, theo đó về mặt tổng quát, có khoảng 8% (chiếm 3,4 triệu người) số người lớn ở Anh chưa bao giờ đi làm trong đời, tăng 52% kể từ năm 1998.
Laura Gardiner, giám đốc nghiên cứu Resolution Foundation, cảnh báo xu hướng trên phản ánh tình trạng thiếu thốn kinh nghiệm làm việc ở một số nhóm người, và về lâu dài có thể dẫn đến những hậu quả cho xã hội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.