Học sinh Asian School giành thành tích ấn tượng tại Olympics IT SIU 2020

25/07/2020 08:05 GMT+7

Olympic Tin học SIU mở rộng (Olympics IT SIU) - cuộc thi thường niên do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức dành cho học sinh, sinh viên Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) theo mô hình cuộc thi Olympic Tin học quốc tế.

Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh - sinh viên thuộc GAIE. Đây còn là sân chơi tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tài năng lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời tạo cơ hội cho học sinh - sinh viên giao lưu, tiếp xúc với doanh nghiệp để định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội công việc lý tưởng.
Lễ khai mạc cuộc thi “Olympics IT SIU 2020” diễn ra tại Nhà hát Diên Hồng (Đông A Campus) - SIU

Lễ khai mạc cuộc thi “Olympics IT SIU 2020” diễn ra tại Nhà hát Diên Hồng (Đông A Campus) - SIU

Olympics IT SIU 2020 quy tụ hàng trăm thí sinh là học sinh, sinh viên của GAIE tham gia với 4 khối thi từ nội dung cơ bản đến chuyên sâu gồm: Lập trình cá nhân sử dụng ngôn ngữ C/C++; Lập trình cá nhân sử dụng ngôn ngữ Pascal; Sáng tạo phần mềm (ứng dụng desktop/website, ứng dụng trên thiết bị di động, ứng dụng IoT, ứng dụng máy học (machine learning), trí tuệ nhân tạo,…); Tin học văn phòng.
Olympics IT SIU 2020 thu hút đông đảo học sinh - sinh viên GAIE

Olympics IT SIU 2020 thu hút đông đảo học sinh - sinh viên GAIE

Tham gia tranh tài tại Olympics IT SIU 2020, học sinh Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã thể hiện sự tự tin và tài năng không hề kém cạnh các anh chị sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) khi chinh phục được nhiều thành tích ấn tượng, trong đó, có 2 giải nhất khối B (Lập trình cá nhân sử dụng ngôn ngữ Pascal dành cho học sinh khối THPT) và khối C (Sáng tạo phần mềm dành cho học sinh - sinh viên).
Ông Lê Phước Cường (Trưởng phòng Tuyển dụng FPT Information System HCM) và bà Huỳnh Nguyễn Mộng Thu (IT Business Manager - Project Manager - Công ty Officience) trao thưởng cho các thí sinh Asian School đạt giải khối B

Ông Lê Phước Cường (Trưởng phòng Tuyển dụng FPT Information System HCM) và bà Huỳnh Nguyễn Mộng Thu (IT Business Manager - Project Manager - Công ty Officience) trao thưởng cho các thí sinh Asian School đạt giải khối B

Thí sinh Phạm Đình Hưng (Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền Campus) xuất sắc giành giải Nhất khối B. Giải Nhất khối C thuộc về nhóm thí sinh Nguyễn Hoàng Trâm Anh, Nguyễn Park Thùy Vân (Cộng hòa Campus). Ngoài ra, rất nhiều thí sinh khác của Asian School cũng chinh phục được các giải thưởng cao tại cuộc thi. Đặc biệt, nhiều sản phẩm phần mềm do học sinh sáng tạo và phát triển còn được các chuyên gia, Hội đồng giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao và được vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải.
Học sinh Asian School giành giải nhất khối C với sản phẩm phần mềm “Trang web hướng dẫn du lịch ở Việt Nam” được Hội đồng giám khảo là đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao

Học sinh Asian School giành giải nhất khối C với sản phẩm phần mềm “Trang web hướng dẫn du lịch ở Việt Nam” được Hội đồng giám khảo là đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao

Hai giải nhất khối A (Lập trình cá nhân sử dụng ngôn ngữ C/C++ dành cho sinh viên bậc đại học) và khối D (Tin học văn phòng) của cuộc thi lần lượt thuộc về các thí sinh Trần Văn Đan Trường và Đào Minh Quang của SIU.
Olympics IT SIU 2020 khép lại với thành công rực rỡ. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 24 giải, trong đó có 12 giải khuyến khích, 4 giải ba, 4 giải nhì và 4 giải nhất. Ngoài các giải thưởng tại cuộc thi, các thí sinh xuất sắc còn được nhận những phần quà từ các nhà tài trợ là Công ty Fujitsu Việt Nam, FPT Information System HCM, Officience, Công ty Dương Gia Phát. Cuộc thi đã phát hiện và vinh danh nhiều đội tuyển và tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT của GAIE.
Ngoài các sân chơi tìm kiếm và vinh danh tài năng CNTT, SIU còn có chính sách học bổng đặc biệt “Tài năng công nghệ thông tin” nhằm tạo cơ hội cho những bạn trẻ đam mê CNTT được học tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế. Học bổng do Khoa CNTT của SIU cấp với giá trị lên đến hàng tỉ đồng áp dụng từ năm học 2020-2021 dành cho thí sinh xét tuyển 4 chuyên ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng và Mạng máy tính.
Được biết, SIU là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đạt kiểm định quốc tế của IACBE - Hoa Kỳ và kiểm định quốc gia của Bộ GD-ĐT. SIU hiện là trường đại học duy nhất tại Việt Nam và là một trong số ít trường thuộc khu vực châu Á được IACBE - Hoa Kỳ kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.
Là thành viên chính thức của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) - Anh Quốc và đang thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của CIS, Trường Quốc tế Á Châu cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức khoa học và trình độ tiếng Anh tương đương học sinh các nước phát triển.
Hàng ngàn học sinh của trường đã và đang chuyển tiếp du học thành công các nước trên thế giới không chỉ bậc đại học mà ngay ở các cấp lớp phổ thông. Nhiều cựu học sinh còn xuất sắc giành học bổng và đậu vào các trường đại học uy tín thế giới như Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Western Sydney University... không chỉ vậy, rất nhiều học sinh chuyển tiếp học bậc đại học tại SIU, thành viên của GAIE để tham gia học tập và sinh hoạt trong một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh về đào tạo và hội nhập với nền giáo dục thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.