Học bổng tiến sĩ toàn phần dành cho phụ nữ Việt Nam

16/03/2016 17:27 GMT+7

Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam, giáo sư Gael McDonald, vừa thông báo hằng năm trường sẽ tài trợ 2 suất học bổng tiến sĩ toàn phần cho phụ nữ Việt Nam.

Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam, giáo sư Gael McDonald, vừa thông báo hằng năm trường sẽ tài trợ 2 suất học bổng tiến sĩ toàn phần cho phụ nữ Việt Nam.

Lễ trao học bổng ở Đại học RMIT Việt Nam năm 2015 - Ảnh: Đại học RMIT Việt Nam cung cấpLễ trao học bổng ở Đại học RMIT Việt Nam năm 2015 - Ảnh: Đại học RMIT Việt Nam cung cấp
“Học bổng này sẽ tạo cảm hứng cho các lãnh đạo nữ lấy bằng tiến sĩ quốc tế của Úc mà không phải dành nhiều thời gian ở nước ngoài. Chương trình được thiết kế để phụ nữ có thể tiếp tục làm việc, chăm sóc gia đình và đạt được mục tiêu giáo dục của bản thân”, bà McDonald nói rõ.
Người nhận nhận được học bổng (mỗi suất trị giá 10.025 USD cho 4 năm) sẽ học tại RMIT Việt Nam với các ngành gồm quản trị kinh doanh, kỹ sư (điện và điện tử), giáo dục, truyền thông và thiết kế. Học bổng sẽ được mở vào tháng 4 và tháng 10.2016.
Để biết thêm thông tin về học bổng, những người quan tâm có thể liên hệ tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Khoa đào tạo sau đại học - khu vực châu Á Đại học RMIT Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.