Hoàn tất chọn SGK trước ngày 5.4

19/03/2021 08:58 GMT+7

Bộ GD-ĐT yêu cầu để đảm bảo tiến độ, các địa phương phải chọn xong SGK trước ngày khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng, có nghĩa việc này phải kết thúc trước ngày 5.4.

Trong công văn gửi các sở GD-ĐT về lựa chọn, phê duyệt sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2021 - 2022, Bộ GD-ĐT yêu cầu để đảm bảo tiến độ, các địa phương phải chọn xong SGK trước ngày khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng, có nghĩa việc này phải kết thúc trước ngày 5.4.
Các sở GD-ĐT phải chủ động phối hợp với các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn để tổ chức hiệu quả tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên dạy lớp 2, lớp 6. Bộ cũng đề nghị những ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện nội dung, ngữ liệu, hình ảnh trong SGK không phù hợp, các sở GD-ĐT phải tập hợp, gửi về Bộ trước ngày 20.3.
Ngày 18.3, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai quyết định thành lập hội đồng chọn SGK bậc THCS năm học 2021 - 2022.
Theo đó, để lựa chọn danh mục SGK dành cho học sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022, UBND TP.HCM thành lập 11 hội đồng chọn SGK các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Được biết, mỗi hội đồng bao gồm từ 15 - 19 thành viên, ngoài chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT các quận huyện còn có giáo viên các trường THCS.
Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết theo quy trình chọn SGK mà UBND TP.HCM quy định, căn cứ vào danh mục SGK đã được các trường THCS lựa chọn và đề xuất, mỗi thành viên trong các hội đồng có 7 ngày nghiên cứu, sau đó đưa ra các ý kiến cụ thể bằng văn bản.
Theo kế hoạch, vào ngày 29 và 30.3, các hội đồng sẽ tổ chức họp và bỏ phiếu lựa chọn sách cho từng môn học. Từ kết quả này, UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định về danh mục SGK lớp 6 dùng cho năm học 2021 - 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.