Hỗ trợ học nghề

10/10/2015 16:02 GMT+7

Chiều 9.10, tại TP.HCM, Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN đã tổ chức hội thảo Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên và Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm (Đề án 103) giai đoạn 2008 - 2015.

Chiều 9.10, tại TP.HCM, Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN đã tổ chức hội thảo Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên và Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm (Đề án 103) giai đoạn 2008 - 2015.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho rằng hiện sinh viên ra trường gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp.
Để khắc phục tình trạng này, những người làm chính sách cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động để hỗ trợ học nghề, tìm việc làm của thanh niên, người lao động phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.
Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hình thức tự tạo việc làm, đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế giúp tăng việc làm tại chỗ và giúp thanh niên hội nhập với thị trường lao động các nước trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.