Hiệu trưởng lạm thu bị phạt 10 triệu đồng

20/10/2017 11:38 GMT+7

Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh hóa đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và yêu cầu nhà trường hoàn trả lại hơn 201 triệu đồng cho phụ huynh học sinh vì thu trái quy định .

Sáng nay (20.10), ông Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, cho biết Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với bà Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ba Đình (phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Theo đó, bà Hiên bị xử phạt 10 triệu đồng và Trường tiểu học Ba Đình phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền 201.600.000 đồng đã thu trái quy định cho phụ huynh học sinh trước ngày 1.11.
Trước đó, đầu năm học 2017 - 2018, Trường tiểu học Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) đã tổ chức thu các khoản thu xã hội hóa giáo dục, trong đó có khoản thu tiền bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất, với mức thu 1,5 triệu đồng/học sinh khối 1.
Tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và kết luận khoản thu trên là trái quy định.
Hiện, Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Bỉm Sơn đang tiến hành các thủ tục theo quy định để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể của Trường tiểu học Ba Đình vì đã để xảy ra tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.