Hiệu trưởng đối diện án tù 60 năm nếu bị buộc tội xâm hại tình dục nam sinh

25/07/2019 17:50 GMT+7

Hiệu trưởng 36 tuổi người Singapore của một trường học tôn giáo ở Malaysia đối mặt án tù tối đa 60 năm kèm phạt roi nếu bị tuyên có tội trong vụ xâm hại nam sinh 15 tuổi, theo tờ The Straits Times .

Bị cáo Muhammad Firdaous Abdul Rashif là hiệu trưởng một trường học ở Malaysia, hôm 24.7 ra hầu tòa với 3 cáo buộc xâm hại tình dục học sinh của trường mình quản lý, bao gồm ép hôn, xoa bộ phận sinh dục nạn nhân khi thiếu niên mới 14 tuổi.
Muhammad, đã có 5 con, còn bị tố “xâm nhập” nạn nhân.
Các vụ tấn công được cho là diễn ra tại một căn hộ chung cư ở Klebang vàp ngày 13 và 28.7 năm ngoái, và tiếp tục ngày 18.1  năm nay tại ngôi nhà nằm trong khuôn viên trường học ở Tanjung Minyak, thành phố Melaka.
Thẩm phán Elesabet Paya Wan ấn định tiền bảo lãnh 30.000 RM (170 triệu đồng) kèm theo 2 người đứng ra bảo đảm cho bị cáo, đồng thời ra lệnh y không được tiếp cận nạn nhân.
Tòa còn buộc bị cáo, vốn là hiệu trưởng một trường học ở Malaysia, phải trình báo hằng tháng tại đồn cảnh sát gần nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.