Hàng ngàn học sinh Thừa Thiên - Huế nghỉ học vì ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
08/05/2021 13:01 GMT+7

Hàng ngàn học sinh tại H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải nghỉ học sau khi hai học sinh được phát hiện là F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng.

Hôm nay (8.5), hơn 660 học sinh trường THCS Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tiếp tục phải nghỉ học để phòng dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, toàn bộ 1.517 học sinh của THPT An Lương Đông (xã Lộc An, H.Phú Lộc) và 993 học sinh bậc tiểu học tại thị trấn Lăng Cô cũng được cho nghỉ học. Ngoài ra, toàn bộ 278 học sinh mầm non ở thị trấn Lăng Cô được phụ huynh cho nghỉ học vì lo ngại nguy cơ dịch Covid-19 lây lan.
Đề cập đến việc học sinh phải nghỉ học vì dịch Covid-19 tại H.Phú Lộc, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Sở đã chỉ đạo các trường lùi lịch dạy học, kiểm tra cuối kỳ sang thời điểm khác.
Động thái này diễn ra sau khi cơ quan y tế xác định có hai học sinh ở H.Phú Lộc là F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 tại TP Đà Nẵng.

Khu dân cư An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, nơi nữ bệnh nhân Covid-19 có đến trong hai ngày 1.4 và 4.5

ảnh Bùi Ngọc Long

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết nữ nhân viên 21 tuổi của bar New Phương Đông ngụ ở thành phố này được xác định mắc Covid-19.
Theo điều tra dịch tễ, nữ bệnh nhân Covid-19 đã đến thị trấn Lăng Cô vào 1.5 và 4.5, tiếp xúc với nhiều người. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.