Hai ĐH quốc gia Việt Nam có chỉ số cao về học thuật

04/01/2017 09:31 GMT+7

Theo kết quả của Tổ chức Xếp hạng các trường ĐH châu Á (QS University Rankings Asia) vào năm 2016, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội nằm trong tốp 140 - 150.

Trong đó, riêng chỉ số danh tiếng học thuật, 2 ĐH này đạt điểm khá cao (ĐH Quốc gia TP.HCM 70,3/100 điểm và ĐH Quốc gia Hà Nội 63,3/100 điểm). Trong khi đó, ĐH Khoa học và Công nghệ quốc gia Đài Loan xếp vị trí 50 của bảng xếp hạng này chỉ đạt 61,6 điểm.
Cũng theo công bố này, tỷ lệ trích dẫn mỗi bài nghiên cứu được công bố của ĐH Quốc gia TP.HCM chiếm số điểm 41,9/100 và ĐH Quốc gia Hà Nội 31,6/100 (trong khi ĐH Kỹ thuật Bắc Kinh ở vị trí 100 của bảng xếp hạng chỉ đạt 16,8/100 ở tiêu chí này). Về chất lượng đào tạo và sinh viên tốt nghiệp, ĐH Quốc gia TP.HCM có mức điểm 35,9/100 và ĐH Quốc gia Hà Nội là 29,2/100.

Ngược lại, ở một số tiêu chí khác của bảng xếp hạng này, ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm khá khiêm tốn như: tỷ lệ bài báo xuất bản trên giảng viên là 2,8 điểm; tỷ lệ giảng viên/sinh viên 18,3 điểm; giảng viên có trình độ tiến sĩ 14,9 và sinh viên quốc tế 2,7 điểm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.