Hà Nội: Trường THPT top đầu nào tăng chỉ tiêu tuyển sinh?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
13/04/2021 16:00 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 cho các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Trong đó, một số trường top đầu tăng chỉ tiêu từ 45 - 90 chỉ tiêu.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2021 - 2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập cơ bản vẫn giữ ổn định, theo tổng chỉ tiêu này sẽ có khoảng 62% số học sinh dự tuyển trúng tuyển vào trường THPT công lập.
Những học sinh không vào lớp 10 công lập sẽ học các trường công lập tự chủ, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
So sánh với năm học 2020 - 2021 thì chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 ở một số trường top đầu tăng từ 1 - 2 lớp.  Đơn cử, các trường như THPT Thăng Long, Trường THPT Kim Liên đều tăng 75 chỉ tiêu (từ 600 lên 675); Trường THPT Việt Đức tăng 45 chỉ tiêu (720 lên 765); Trường THPT Nhân Chính tăng từ 540 lên 585 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tăng nhiều nhất so với năm trước là THPT Phạm Hồng Thái, tới 90 chỉ tiêu, từ 585 lên 675 học sinh, tương đương với tối thiểu 2 lớp 10. 
Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng chỉ tiêu phải dựa trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chỉ tiêu cụ thể của từng trường như sau:
Sở GD-ĐT cũng lưu ý, các năm trước, quy định tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội cho phép học sinh có thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển một lần, muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển, nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD-ĐT.
Trước thời điểm thay đổi nguyện vọng, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT để làm căn cứ cho học sinh tham khảo, có thay đổi nguyện vọng hay không.
Tuy nhiên, năm nay kế hoạch tuyển sinh được UBND TP.Hà Nội phê duyệt và hướng dẫn vừa ban hành của Sở GD-ĐT Hà Nội đều nêu rõ: “Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký”. Đây cũng là một thay đổi tác động trực tiếp tới học sinh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11.6, với 4 môn thi, gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử.
Học sinh có thể tự chọn để đăng ký ngoại ngữ thi là một trong 5 môn ngoại ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.