Hà Nội: Học sinh xác nhận nhập học lớp 10 công lập đạt 99,46% chỉ tiêu

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
04/07/2021 15:37 GMT+7

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến 19 giờ ngày 3.7, đã có hơn 67.000 hồ sơ xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021-2022, đạt 99,46% tổng chỉ tiêu.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến 19 giờ ngày 3.7, đã có hơn 67.000 hồ sơ xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021-2022.
Cụ thể, 67.079 hồ sơ xác nhận nhập học thành công, đạt 99,46% tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021-2022.
Trong số này, có 55.378 thí sinh trúng tuyển ngay nguyện vọng 1 (chiếm 83%); 10.122 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 (chiếm 15%) và 1.578 trúng tuyển nguyện vọng 3 (chiếm 2%).
Theo kế hoạch do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố trước đó, hôm nay, 4.7, Sở GD-ĐT sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn bổ sung cho các trường THPT chuyên và không chuyên nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu. 

67.079 hồ sơ xác nhận nhập học thành công, đạt 99,46% tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập

19 thí sinh trúng tuyển tới 5 nguyện vọng

Sở GD-ĐT cũng cho biết, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay có 19 thí sinh đỗ tới 5 nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập.
Những em trúng tuyển 5 nguyện vọng là học sinh mới tốt nghiệp lớp 9 ở các trường: THCS Giảng Võ  (Q.Ba Đình) , THCS Đống Đa, THCS Trưng Vương  (Q.Hoàn Kiếm) và một số trường tư thục như: Archimedes Academy, Đoàn Thị Điểm, Ngôi sao Hà Nội.
Trong đó, 13/19 em là học sinh lớp 9A17 chương trình song ngữ tiếng Pháp (Billingual) của trường THCS Giảng Võ (Q.Ba Đình).
68 học sinh khác đỗ 4 nguyện vọng, là những học sinh thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Đống Đa và H. Thanh Trì. Số còn lại trúng tuyển từ 0 đến 3 nguyện vọng.
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Sở GD-ĐT Hà Nội, một học sinh có thể đăng ký tối đa đến 15 nguyện vọng, bao gồm: 7 nguyện vọng chuyên, 3 không chuyên, 2 song bằng tú tài, 2 song ngữ tiếng Pháp và một tăng cường tiếng Pháp. Các nhóm nguyện vọng này độc lập với nhau.
Vì vậy, về lý thuyết, một học sinh có thể trúng tuyển từ 0 đến 8 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, chưa kể nguyện vọng vào các trường ngoài công lập, công lập tự chủ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Theo quy định, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn,  học sinh có nguyện vọng  theo học tại một nguyện vọng trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học từ ngày 1 - 3.7.2021 bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.