Hà Nam cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ

Lê Tân
Lê Tân
01/05/2021 08:07 GMT+7

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch Covid-19 , UBND tỉnh Hà Nam đã thống nhất phương án cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Nam cho biết, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Nam đã đồng ý với phương án của Sở GD-ĐT tỉnh này, tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Trong thời gian nghỉ học, các nhà trường sẽ thực hiện dạy online để bảo đảm thi cuối năm, thi tốt nghiệp.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Nam, đến hết ngày 30.4, toàn tỉnh Hà Nam có 7 ca nhiễm Covid-19, đều liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý, H.Lý Nhân.
Các cơ quan chức năng đã điều tra được 359 trường hợp F1 (H.Lý Nhân 337, H.Bình Lục 15, H.Thanh Liêm 2, TP.Phủ Lý 5) và 1.128 F2.
Liên quan đến trường hợp chị H.T.H, cán bộ Trung tâm y tế H.Lý Nhân nghi nhiễm Covid-19, kết quả xét nghiệm lần 2 của chị H.T.T tại CDC Hà Nam đã cho kết quả âm tính. Hiện chị H.T.H đã được cách ly, theo dõi sức khỏe.
Tại thôn Quan Nhân, nơi đang thực hiện cách ly y tế, H.Lý Nhân đã chỉ đạo thành lập 9 tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, mỗi tổ phụ trách 30-40 hộ. Nếu các thôn ở các xã khác sau khi phát hiện có ca dương tính, nghi dương tính cũng sẽ thành lập tổ Covid-19 cộng đồng.
Hiện, ngành y tế Hà Nam đã xây dựng kịch bản và có phương án sử dụng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh Covid-19.

Sáng 1.5: 12 giờ chưa thêm ca Covid-19 mới, nửa triệu người được tiêm vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.