Golf là môn học bắt buộc ở một trường công lập Trung Quốc

23/03/2016 05:21 GMT+7

Một trường tiểu học ở Trung Quốc đang biến golf thành môn học bắt buộc trong một nỗ lực nhằm mở rộng sự tham gia ở một đất nước mà môn thể thao này gây tranh cãi do sự dính líu của nó với thành phần giàu có.

Một trường tiểu học ở Trung Quốc đang biến golf thành môn học bắt buộc trong một nỗ lực nhằm mở rộng sự tham gia ở một đất nước mà môn thể thao này gây tranh cãi do sự dính líu của nó với thành phần giàu có.

Một cậu bé tập đánh golf ở Bắc Kinh - Ảnh: AFPMột cậu bé tập đánh golf ở Bắc Kinh - Ảnh: AFP
Tờ China Daily đưa tin khoảng 400 học sinh tại Trường Thực nghiệm Ngoại ngữ ở thành phố Thượng Hải đang phải chơi golf mỗi tuần. Đây là trường công lập đầu tiên biến golf thành môn học bắt buộc, dù một số trường tư thục đã làm điều này trước đó.
“Golf không phải là môn thể thao cao cấp dành riêng cho người giàu. Nó có thể là môn thể thao phổ biến dành cho tất cả mọi người”, tờ báo dẫn lời hiệu trưởng Xia Haiping phát biểu.
Theo website của trường nói trên, việc học đánh golf đã trở nên bắt buộc đối với các học sinh 7 và 8 tuổi từ tháng trước.
“Các học sinh giờ đây đã hoàn toàn quốc tế hóa. Chỉ học ngoại ngữ thôi chưa đủ. Golf là một kỹ năng xã hội quan trọng để bước đến xã hội quốc tế”, ông Xia nói với báo địa phương The Paper.
Mặc dù ngày càng có nhiều người Trung Quốc tạo dấu ấn như những golf thủ chuyên nghiệp, nhưng chỉ một số ít người Trung Quốc có khả năng vào được những câu lạc bộ golf.
Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh ngừng xây sân golf mới từ năm 2004, nhưng quy định này đã bị phớt lờ. Bộ Thể thao Trung Quốc năm ngoái cho biết họ sẽ đóng cửa 66 sân golf lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.