Giữ vững chữ 'đạo'

06/09/2016 08:01 GMT+7

Sáng 5.9, lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 diễn ra đồng loạt trên toàn quốc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự và chung vui với học sinh, giáo viên cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và đánh trống khai trường tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại đây, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho thầy và trò Trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng và ngành GD-ĐT nói chung: Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho học sinh (HS). Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng sống, ý chí vươn lên. Quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập, chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập, tạo thói quen nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Tích cực phấn đấu để trở thành những công dân tốt, thành đạt, yêu quê hương, đất nước, đóng góp hữu ích vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai...

Chủ tịch nước đề nghị cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. “Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy “chữ”, dạy “người”; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”. “Thầy cô phải là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước, thực sự là những tấm gương sáng để HS noi theo”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Giáo viên: nhân tố quan trọng nhất tạo nên thành công
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) - ngôi trường chuyên biệt dành cho HS khiếm thị. Thủ tướng nhắn nhủ với HS nơi đây: “Với người bình thường học thành tài đã khó, người khuyết tật còn khó hơn. Các cháu luôn ý thức rằng bên cạnh mình còn có thầy, cô giáo luôn tin tưởng vào các cháu, có những người bạn học luôn chia sẻ, đồng hành. Các cháu không tự ti, mặc cảm, nên sống hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống”.
Thủ tướng đề nghị Trường Nguyễn Đình Chiểu xây dựng một trang web làm cầu nối tốt hơn nữa giữa nhà trường và xã hội. Cá nhân Thủ tướng sẽ trực tiếp cập nhật thông tin về các hoạt động của trường qua trang web này.

tin liên quan

Lễ khai giảng vui nhất của em!
Sáng 5.9, hầu như tất cả các tuyến đường tại TP.HCM đều tràn ngập hình ảnh học sinh với đồng phục quần xanh, áo trắng xúng xính cặp sách tới trường tham dự lễ khai giảng.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Trong mục tiêu đổi mới, chấn hưng giáo dục, phải đổi mới từ cơ sở và đổi mới từ các thầy, cô giáo. Đây là một trong những nhân tố quan trọng nhất để tạo nên sự thành công trong giáo dục. Chúng ta dạy học, đặc biệt là bậc học phổ thông, những kiến thức cơ bản, khoa học trong sách giáo khoa là hết sức cần thiết, song cũng cần quan tâm đến các cháu nhiều hơn, để các cháu được học kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp để phát huy mọi tiềm năng cá nhân”.
Đánh giá cao vai trò của gia đình và phụ huynh, Thủ tướng nhấn mạnh: “Lòng nhân ái, tình yêu thương là những điều quan trọng làm nên phẩm giá con người. Vì vậy, vai trò của gia đình rất quan trọng. Tất cả phụ huynh cần kết hợp tốt với nhà trường trong quá trình GD-ĐT, nuôi dưỡng và chăm sóc con em mình”.

tin liên quan

Trăn trở trước năm học mới
Đến năm học 2016 - 2017, giáo dục nước ta đã trải qua một thời kỳ 5 năm thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng năm 2011. 

Trước hết là học làm người
Cũng sáng qua, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự lễ khai giảng tại Trường THPT Xuân Trường (tỉnh Nam Định). Phát biểu tại đây, ông Đinh Thế Huynh mong các trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học để giáo dục HS một cách toàn diện. “Phải đặt trọng tâm giáo dục HS, trước hết là học làm người”, ông Đinh Thế Huynh khẳng định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa-Vũng Tàu). Bà Kim Ngân mong muốn nhà trường tiếp tục phát triển, xứng đáng là điểm sáng giáo dục của tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục - đào tạo cả nước.

tin liên quan

Không vì phản ứng mà ngại đổi mới
Nhân dịp năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (ảnh) đã có cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn xung quanh những vấn đề “nóng” của giáo dục hiện nay.

Tại Huế, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đánh trống khai giảng Trường THPT chuyên Quốc học - Huế. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống 120 năm, nơi Bác Hồ cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước từng dạy và học tập. Dịp này, ông Võ Văn Thưởng tặng nhà trường bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cùng ngày tại Đồng Nai, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa). Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Đồng Hới (TP.Đồng Hới, Quảng Bình). Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dự khai giảng cùng thầy và trò Trường THPT Trần Cao Vân ở xã Ia H’lốp (H.Chư Sê, Gia Lai). Cùng thời gian, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải tham gia khai giảng tại Trường THCS Văn Lang (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú Cốc Đán (tỉnh Bắc Kạn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.