Giáo viên phải kiến tạo môi trường học ngoại ngữ

12/08/2017 09:30 GMT+7

Trong 2 ngày 10 - 11.8, hội thảo quốc tế về “Giảng dạy tiếng Anh trong thế kỷ 21: thách thức và cơ hội” do Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO VN phối hợp với Trường ĐH Curtin (Úc) tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

 Hội thảo thu hút hơn 230 nhà nghiên cứu, giảng viên và học giả trong, ngoài nước tham dự.
Theo PGS-TS Rita Elaine Silver, Viện Giáo dục quốc gia Singapore, giáo viên có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo môi trường học tập tiếng Anh. Không chỉ trong lớp học, giáo viên còn phải hỗ trợ người học gắn kết việc học tiếng Anh với thế giới bên ngoài. “Sự tham gia của học sinh trong và ngoài lớp có ý nghĩa quyết định để học tập một cách năng động, tự chủ và tự đưa ra quyết định việc học của mình”, tiến sĩ Rita Elaine Silver nhấn mạnh.

tin liên quan

Hơn 100.000 thí sinh không xét tuyển cũng đóng lệ phí!
Có tới hơn 100.000 thí sinh đã đóng lệ phí đăng ký xét tuyển nhưng không đủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không được hoàn lại tiền dù không tham gia xét tuyển. Số tiền này gộp lại không nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.