Giáo viên ‘nhập vai’ kẻ xả súng, cam đoan giết cả ngàn người

25/08/2019 15:19 GMT+7

Một giáo viên trung học ở bang Florida (Mỹ) đã bị đình chỉ dạy học sau khi ba hoa với các học sinh tại lớp rằng mình là “tay súng thiện xạ nhất nơi học đường” mà khi ra tay sẽ khiến cả ngàn người thiệt mạng.

Vụ việc diễn ra tại Trường trung học Lakeland, cách thành phố Tampa khoảng 45 phút lái xe, vào ngày 16.8 trong một cuộc diễn tập đối phó nguy cơ xả súng, theo Đài CNN hôm 24.8.
Cảnh sát đã hỏi 16 học sinh có mặt vào thời điểm đó. Giáo viên đã nói rằng nếu mình là tay súng, ông sẽ cài các thiết bị nổ tự tạo (IED), kế đến “bắn vài loạt đạn và chờ cho mọi người chạy vào chỗ ẩn nấp thì ấn nút kích nổ - bảo đảm ai nấy đều chết sạch”.
Cũng theo học sinh, giáo viên cho hay sẽ cài bom vào từng góc và nhồi thêm các vật sắt nhọn vào bên trong.
Trả lời cảnh sát, ông này tự nhận mình từng là lính thủy đánh bộ và những câu nói trên đều đùa giỡn cho vui.
Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà đối tượng nhưng không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào, theo hồ sơ tòa án.
Giáo viên này không có tiền sử tội phạm, nhưng từng bị cảnh báo “có thể mắc chứng tâm thần nghiêm trọng hoặc có vấn đề tâm lý tái phát”.
Học khu hạt Polk cho hay đang tạm đình chỉ công tác giáo viên này trong quá trình điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.